1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Cảnh sát giao thông nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mỗi tháng hai lần, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Yên Định, Thanh Hóa lại nấu "nồi cháo tình thương" hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi tháng 2 lần, Đội đều đặn tổ chức phát cháo miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Định, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa được các chiến sĩ của đơn vị này duy trì thường xuyên suốt 3 năm qua.

Chương trình được thực hiện nhằm giúp các bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. 

Cảnh sát giao thông nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo - 1

Cháo miễn phí của Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Định duy trì định kỳ mỗi tháng hai lần (Ảnh: Công an huyện Yên Định).

"Mỗi tháng, chúng tôi tổ chức phát cháo hai lần vào hai ngày mùng 2 và 16 Âm lịch, mỗi đợt phát từ 300 đến 500 suất cháo. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với các nhà chùa trên địa bàn để thực hiện chương trình. Chúng tôi hy vọng, mỗi suất cháo sẽ phần nào vơi bớt khó khăn và mang lại niềm vui với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày tại bệnh viện", Trung tá Sơn chia sẻ.

Cảnh sát giao thông nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo - 2

Hoạt động thiện nguyện này được Đội CSGT-TT duy trì đã 3 năm qua (Ảnh: Công an huyện Yên Định).

Theo Trung tá Sơn, hiện Đội CSGT-TT có 12 cán bộ, chiến sĩ. Để có kinh phí duy trì chương trình "nồi cháo tình thương" thường xuyên, các thành viên trong đội thống nhất trích tiền lương mỗi tháng 50.000 đồng/người làm quỹ. Đồng thời, Đội phối hợp với các nhà chùa mua gạo, nguyên liệu để nấu cháo.

Ngoài nấu nồi cháo tình thương, Đội CSGT-TT còn tổ chức phát sữa miễn phí tại bệnh viện.