1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cần Thơ: Trao 1.000 phần quà tới gia đình chính sách hộ nghèo

Thanh Ngọc

(Dân trí) - Ngày 3/2, Đoàn công tác của UBND thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao quà Tết tới các gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường - Trưởng đoàn công tác - đã ân cần thăm hỏi, động viện và chúc Tết các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 5 quận, huyện.

Đồng thời, ông Trần Việt Trường nhắc nhở người dân tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi vui xuân đón Tết và tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, ông Trần Việt Trường đã trao 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ: Trao 1.000 phần quà tới gia đình chính sách hộ nghèo - 1

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ.

Cũng nhân dịp này, ông Trần Việt Trường cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ (sinh năm 1935, ngụ ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

Bà Võ Thị Ba (người dân ngụ tại ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyên Thới Lai, TP.Cần Thơ) cho biết: "Dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được phần quà của lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cảm thấy rất vui vì được lãnh đạo thành phố quan tâm".

Bà Trần Thị Tám (sinh năm 1957, ngụ ấp trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai) cho biết: "Phần quà này vừa có có giá trị vật chất và động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi".

Trong ngày 4/2, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường sẽ tiếp tục trao 300 phần quà tặng tới hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) và quận Ô Môn.