Cà Mau: Nguy cơ trẻ em bị xâm hại vẫn còn cao, ngày càng nghiêm trọng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tình trạng trẻ bị xâm hại được tỉnh đánh giá vẫn còn phức tạp.

Tại cuộc họp tổng kết, đại diện UBND tỉnh cho rằng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức do tỷ lệ trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt còn khá cao, trong đó có tình trạng xâm hại trẻ em.

Đánh giá về vấn đề trên, ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỹ (huyện Thới Bình) cho rằng, xâm hại tình dục trẻ em đang xảy ra nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, tình trạng này trước đây chỉ xảy ra ở khu vực dân cư thưa thớt, hẻo lánh, trình độ dân trí thấp. Nhưng hiện nay, tình trạng xâm hại trẻ em được phát hiện ở các khu đô thị, thành phố.

Nạn nhân chủ yếu là các bé gái từ 10 - 16 tuổi, cá biệt có trường hợp chỉ vài tuổi. Xâm hại tình dục trẻ em đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. 

Cà Mau: Nguy cơ trẻ em bị xâm hại vẫn còn cao, ngày càng nghiêm trọng - 1

Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề về trẻ em ngày 5/3. Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau thông tin, từ 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 148 vụ xâm hại trẻ em, liên quan 144 đối tượng, với 150 trẻ em bị xâm hại. Tất cả các vụ xâm hại tình dục đều được xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, Công an Cà Mau cũng cho rằng, khó khăn trong vấn đề xử lý xâm hại trẻ em là có gia đình muốn che giấu vụ việc, thỏa thuận nội bộ với nhau, nên việc phát hiện, xử lý còn gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh Cà Mau) cho biết, qua giám sát thực tiễn, Ban kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Chính phủ bổ sung thêm một số nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc thù được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Cụ thể, đối tượng trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng còn lại là cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, mức hỗ trợ chia ra làm 2 nhóm: Trẻ em dưới 3 tuổi và trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi; Trẻ em dưới 16 tuổi có cha boặc mẹ bị khuyết tật đang hưởng chính sách thuộc bảo trợ xã hội thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã nêu 5 vấn đề trẻ em ở Cà Mau, đó là tình trạng xâm hại trẻ em, (đặc biệt là xâm hại tình dục có xu hương tăng); tình trạng lao động trẻ em, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản vẫn còn phức tạp; tai nạn thương tích, trẻ tử vong do đuối nước tăng; nhóm đối tượng trẻ đặc biệt như khuyết tật, mồ côi... 

Đại diện Cục Trẻ em đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành chính sách về trẻ em; ưu tiên tăng nguồn ngân sách địa phương để phát triển toàn diện, bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em; tỉnh cần xem xét bố trí hợp lý nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để giải quyết vấn đề trẻ em ngay tại cơ sở. 

Đồng thời, Cục trưởng Cục Trẻ em cũng mong muốn tỉnh tăng cường công tác truyền thông giáo dục pháp luật về trẻ em cho gia đình, cộng đồng, cũng như huy động sự tham gia của tổ chức, đoàn thể nhằm bảo vệ toàn diện, làm sao xây dựng được môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư.