1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cà Mau lên kế hoạch tặng quà dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH Cà Mau vừa đề nghị nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo số lượng người thuộc đối tượng được thăm viếng, tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cụ thể các đối tượng là thầy thuốc nhân dân; nhà giáo nhân dân và trẻ em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (bao gồm hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ) có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động, tuất từ trần đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; các đối tượng hưởng ưu đãi chính sách trên địa bàn các huyện, thành phố.

Cà Mau lên kế hoạch tặng quà dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 1

Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đang xây dựng kế hoạch thăm viếng, tặng quà Tết Nguyên đán 2021 cho nhiều đối tượng.

Đối tượng là công nhân trực tiếp vệ sinh đường phố; công nhân trực tiếp xử lý rác; bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tâm thần; các trại viên đang được cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, trên địa bàn tỉnh có các cơ sở bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Làng trẻ em SOS, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái (ngoài công lập), Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước (ngoài công lập).

Số lượng người (người cao tuổi cô đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người bệnh tâm thần) được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở là khoảng 600 người.

Người cao tuổi cô đơn đang hưởng trợ cấp cộng đồng, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật đang nuôi dưỡng cộng đồng, trẻ em lang thang; các cháu tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước và Trung tâm nhân ái tỉnh.

Các cụ và các cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; các cháu ở Làng trẻ em SOS; bệnh nhân đang nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần.

Ngoài ra, còn có nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ; nguyên lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên; nguyên thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh qua các thời kỳ hiện nay đang còn sống trong và ngoài tỉnh Cà Mau.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, tỉnh sẽ có kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm viếng, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với các đối tượng nêu trên.

Được biết, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chi hơn 23 tỷ đồng để hỗ trợ cho đối tượng chính sách và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh này.