1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Thủ tục vay trả lương chỉ còn từ 7-10 ngày"

Hoàng Mạnh Ngọc Ánh

(Dân trí) - "Người lao động và người sử dụng lao động đang rất mong chờ sự hỗ trợ từ Chính phủ. Chính vì vậy cần triển khai theo hướng đơn giản, thông thoáng và rút ngắn nhất các thủ tục và đảm bảo đúng luật…".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thủ tục vay trả lương chỉ còn từ 7-10 ngày - 1

Cuộc họp báo công bố Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Ảnh: Giáp Tống).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp báo công bố Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức chiều 7/7 tại Hà Nội. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội VN.

Thông thoáng chưa từng có tiền lệ

Được biết, trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhấn mạnh về yếu tố thông thoáng của chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Theo phương châm chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng, điều gì luật quy định thì tuân thủ đầy đủ. Còn những quy phạm mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép vận dụng thì cần vận dụng tối đa…". 

Đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm cùng sự tham gia của các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thủ tục vay trả lương chỉ còn từ 7-10 ngày - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Giáp Tống).

Bộ trưởng đơn cử, nếu như ở Nghị quyết 42/2020/NQ-CP (gói hỗ trợ 62.000 tỷ trong năm 2020), quy định về điều kiện người sử dụng lao động được cho vay để trả lương cho người lao động còn nhiều tiêu chí quá chặt chẽ về điều kiện, số người lao động tham gia BHXH và thời gian nộp hồ sơ…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định thông điệp của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: "Chính phủ lúc nào cũng đứng về phía người dân và an toàn tính mạng của người dân".

"Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã bỏ các quy định các doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký vay trước bao nhiêu ngày. Hiện, doanh nghiệp nộp ngày nào thì áp dụng khi đó. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải ngân tối đa chỉ có 7-10 ngày, trước đây cũng thủ tục đó hết hàng chục ngày…" - Bộ trưởng cho biết.

Hoặc như điều kiện người lao động phải đóng BHXH ở tháng liền kề với tháng được hỗ trợ như quy định của gói hỗ trợ năm 2020. Đây là điều kiện khá cứng nhắc vì trong thực tế trước đó, người lao động đã ngừng việc vì doanh nghiệp khó khăn từ lâu rồi và không đóng BHXH.

Bộ trưởng khẳng định dịch bệnh còn kéo dài và không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Đặc biệt ở những khu vực bị ảnh hưởng thời gian qua như: Hàng không, du lịch, thương mại, giao thông. 

"Từ Bình Thuận tới Cà Mau có 21 công ty xổ số kiến thiết đang sử dụng tới khoảng 100.000 lao động. TPHCM có tới 1,6 triệu công nhân, Bình Dương có 1,2 triệu công nhân và Đồng Nai 1 triệu công nhân…Đây đều là những nơi có nguy cơ cao do tác động của dịch bệnh. Do đó, việc hỗ trợ cần nhanh và kịp thời" - Bộ trưởng lo lắng.

Đề cao giám sát, hậu kiểm

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng lưu ý những điểm mới của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, như: Cụ thể hóa về thời gian triển khai, thủ tục, phân cấp trách nhiệm trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu cấp tỉnh, thành; thời gian được rút ngắn tối đa.

Đơn cử như việc rút ngắn thủ tục vay vốn để trả lương từ Ngân hàng chính sách xã hội từ tối đa 40 ngày nay chỉ còn tối đa 10 ngày, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 25 ngày nay còn 5 ngày với từ 3 thành phần hồ sơ nay chỉ còn một…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thủ tục vay trả lương chỉ còn từ 7-10 ngày - 3

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội và Bảo hiểm xã hội VN (Ảnh: Giáp Tống).

"Trong đó, chính sách giảm đóng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm từ 0,5% xuống còn 0% quỹ tiền lương cơ bản, nhưng người lao động vẫn được hưởng quyền lợi như bình thường; người sử dụng lao động được sử dụng nguồn tiền để hỗ trợ cho người lao động" - Bộ trưởng nói.

Đồng thời, người lao động nước ngoài đóng BHXH tại Việt Nam thì cũng được hưởng chính sách như lao động trong nước.

Về nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Bộ trưởng lưu ý cần hiểu đúng về quy định hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ nhóm đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

"Chức danh nghề nghiệp hạng IV tương đương với quy định chỉ áp dụng với những người lao động có mức lương khởi điểm là 1,86 ở các đơn vị công lập. Có tổng thu nhập dưới 3,7 triệu đồng" - Bộ trưởng giải thích.

Thống kê nhóm đối tượng nhận hỗ trợ được nêu trên, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH cũng cho biết cả nước có 100 đơn vị sự nghiệp với khoảng 2.000 người.

Với hướng dẫn viên du lịch, cả nước có khoảng 26.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ. Trong 2 năm qua, họ bị ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề việc làm.

Về lao động tự do, Bộ trưởng cũng nêu rõ, Bộ Chính trị rất quan tâm tới nhóm đối tượng này. Đây là nhóm chịu tác động sâu và giảm thu nhập nhiều nhất trong bối cảnh Covid-19. 

Tuy nhiên, đối tượng này luôn có sự di biến động ở các địa phương. Thực tế từ việc triển khai gói hỗ trợ trong năm 2020, công tác lấy xác nhận địa phương của người lao động rồi chi trả ở địa phương khác rất khó kiểm soát.

Lần này, Nghị quyết 68/NQ-CP quy định các địa phương chủ động căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Sau đó triển khai hậu kiểm kỹ trong quá trình thực hiện, tránh việc đi lại nhiều của người dân và nguy cơ dịch bệnh. 

Ngân hàng chính sách sẽ triển khai hướng dẫn cho vay trả lương từ ngày 8/7

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: "Trên cơ sở Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng ban hành ngày 7/7, từ 8/7, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ ban hành các quyết định hướng dẫn, quy trình cho người sử dụng lao động vay để trả lương tới người lao động bị ngừng việc do Covid-19".

Cũng theo ông Huỳnh Văn Thuận, chiều 8/7, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến với các đơn vị liên quan, các chi nhánh tỉnh thành trong triển khai chính sách cho vay.