1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ LĐ-TB&XH: Phát huy phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển"

Phạm Công

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH xác định phương châm hành động năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển", tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt đã được trong năm 2020.

Sáng ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Đại biểu, cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo các cục, vụ và đại diện cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Hơn 1,34 triệu việc làm mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, đánh giá cao những đóng góp của toàn cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành LĐ-TB&XH để có thể đạt được những thành tựu vượt bậc trong thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Năm 2020 là thời điểm đặc biệt, chúng ta gặp nhiều thời cơ và không ít thách thức như thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chính sách, con người và gia đình".

Bộ LĐ-TBXH: Phát huy phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước thực tế đó, toàn ngành đã nỗ lực đóng góp vào thành công chung về ổn định việc làm, an sinh xã hội. Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp ổn định như các năm trước, an sinh cơ bản được đảm bảo.

Theo Bộ trưởng, trong những khó khăn như vậy, các chính sách về người có công với cách mạng, người cao tuổi vẫn phát triển mạnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng cho rằng, trong các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH vẫn còn một số tồn tại, như: Tính đổi mới, quyết liệt và sáng tạo của một số đơn vị chưa cao dẫn đến chất lượng công việc chưa cao.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH mong rằng, từng cán bộ, công chức, viên chức có những ý tưởng, sáng tạo mới. Toàn ngành LĐ-TB&XH đoàn kết, kỷ cương, đặt lợi ích chung lên trên để trở thành hiện thân cho sự nhân ái, tình thương của Đảng và Nhà nước.

Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết: "Trong năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đã nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm và an sinh xã hội".

Bộ LĐ-TBXH: Phát huy phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển - 2

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Do ảnh hưởng của Covid-19, hơn 1,34 triệu người được tạo việc làm, đạt 83,8% kế hoạch. Trong năm 2020, cả nước có 64,5% lao động đã qua đào tạo, trong đó có lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 24,5%.

"Cả nước hiện có khoảng 16,047 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 33,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú" - Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin.

Cũng theo Thứ trưởng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 là 2,75%, riêng các huyện nghèo giảm còn dưới 24%. Thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội...

Về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2020, Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH cho biết: "Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành LĐ-TB&XH giai đoạn 2016-2020, tạo động lực và khí thế mới thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành".

Bộ LĐ-TBXH: Phát huy phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển - 3

 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan
và bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Ký kết giao ước thi đua năm 2021 

Bà Hoàng Thị Thu Huyền cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng đã được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung, hình thức khen thưởng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng đã được ban hành kịp thời, đầy đủ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác thi đua khen thưởng....

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn những hạn chế như, cơ cấu đào tạo nghề theo cấp trình độ và ngành nghề còn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Việc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ của công chức, viên chức tại một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao, chưa kịp thời...

Bộ LĐ-TBXH: Phát huy phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển - 4

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, toàn ngành cần kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020.

"Bộ xác định phương châm hành động năm 2021 "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển" với mục tiêu chung là: Bảo đảm ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động" - Thứ trưởng cho biết.

Bộ LĐ-TBXH: Phát huy phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển - 5

Đông đảo cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu thuộc Bộ LĐ-TB&XH tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, Bộ tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội...