1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà các cụ tròn 90 và 100 tuổi

Công Bính

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6), Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi.

Ngày 2/6, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam và bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình, các ban, ngành đã thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi trên địa bàn huyện.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà các cụ tròn 90 và 100 tuổi - 1

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (thứ 2 từ trái sang) và ông Phan Việt Cường (thứ 7 từ trái sang) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam thăm, chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi ở huyện Thăng Bình (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam).

Tại nhà cụ Huỳnh Tựu (100 tuổi, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), ông Phan Việt Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc thọ và trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cùng các phần quà của tỉnh đến cụ Tựu. Bí thư tỉnh Quảng Nam mong cụ Tựu gìn giữ sức khỏe, tiếp tục làm gương, giáo dục con cháu trưởng thành.

Tại nhà cụ Nguyễn Quốc Hưng (100 tuổi, thôn Tất Viên, xã Bình Phục), Bí thư tỉnh Quảng Nam nghe cụ chia sẻ về quá trình tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và công tác xây dựng, phát triển chi bộ tại địa phương hiện nay.

Ghi nhận những đóng góp của cụ Hưng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Bí thư tỉnh Quảng Nam mong muốn cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương sáng Người cao tuổi trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bí thư tỉnh Quảng Nam cũng trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước và các phần quà của tỉnh đến cụ Hưng.

Cũng trong ngày 2/6, Bí thư tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã đến thăm, tặng quà cụ Trần Văn Tiến (90 tuổi, ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), cụ Lê Thị Khánh (100 tuổi), cụ Lê Xuân Hồng (90 tuổi) cùng ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà các cụ tròn 90 và 100 tuổi - 2

Ông Nguyễn Công Thanh (thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thăm, chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi ở huyện Nông Sơn (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam).

Trước đó, ngày 1/6, ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, huyện Nông Sơn đã thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ 100 tuổi, 90 tuổi ở huyện Nông Sơn.

Trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam chi gần 3,5 tỷ đồng để tổ chức mừng thọ, tặng quà các cụ cao niên tròn 90 tuổi và 100 tuổi trên địa bàn.

Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Nam có 3.344 cụ cao niên tròn 90 tuổi và 402 cụ tròn 100 tuổi.

Ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thời gian thực hiện từ tháng 6-12/2022, trong đó tập trung cao điểm vào tháng 10/2022, là Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp,
các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Tăng cường vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, ưu tiên người cao tuổi vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

Khuyến khích, động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam "Tuổi cao gương sáng"...