1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nghệ An:

Bắt đối tượng lừa bán em họ sang bên kia biên giới

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự, CA Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thêm đối tượng Cụt Văn Dao (SN 1996, trú bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) trong đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Bắt đối tượng lừa bán em họ sang bên kia biên giới - 1

Mở rộng điều tra, CA tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thêm đối tượng Cụt Văn Dao (trú bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) liên quan đến vụ mua bán người. Điều đáng nói, chính Dao đã giới thiệu em họ của mình là C.T.X. cho Cụt Văn Út để bán kiếm tiền.

Trước đó, ngày 23/12, phòng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án mua bán trẻ em sang Trung Quốc, phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương bắt giữ đối tượng Cụt Văn Út (SN 1988, trú bản Nà Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) về hành vi mua bán trẻ em.

Tháng 4/2019, Cụt Văn Út đã cấu kết với một người phụ nữ tên Vân sinh sống tại Trung Quốc lừa bán thiếu nữ C.T.X (SN 2005, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sang làm vợ với giá 240 triệu đồng. 

Sau hơn 1 năm bị bán, thiếu nữ này được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu vào đầu tháng 12/2020 và đưa về Nghệ An vào tối 23/12.

Bắt đối tượng lừa bán em họ sang bên kia biên giới - 2

Đối tượng Cụt Văn Út bị bắt trước đó.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương bắt giữ thêm đối tượng Cụt Văn Dao. Được biết, Dao có quan hệ họ hàng với nạn nhân. 

Sau khi được Cụt Văn Út rủ tìm người đưa sang Trung Quốc, Dao đã giới thiệu em họ mình cho Út. Qua lời giới thiệu của Dao, Út đã dụ dỗ, đặt vấn đề với gia đình nạn nhân với chiêu bài đưa vào miền Nam làm ăn. Sau phi vụ này, Dao được các đối tượng trả công 100 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ chức Rồng Xanh cũng giải cứu thêm L.T.B (xã Hữu Khuông, Tương Dương) bị bán năm 2015.