1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

280 suất quà và học bổng dành tặng trẻ em nghèo, học sinh tiêu biểu

Tiến Thành

(Dân trí) - Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, Tổ chức Plan và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 280 suất quà, học bổng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu.

Ngày 25/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Nhân dịp này, được sự tài trợ của Tổ chức Plan Việt Nam, ban tổ chức đã trao 130 suất quà đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng trao 150 suất học bổng đến 150 học sinh có thành tích tiêu biểu trong rèn luyện và học tập, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

280 suất quà và học bổng dành tặng trẻ em nghèo, học sinh tiêu biểu - 1

Quảng Bình tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (Ảnh: Tiến Thành).

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Quảng Bình đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em.

Trẻ em ngày càng được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn, được ưu tiên và khẳng định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả và đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại còn xảy ra, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân và dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của trẻ.

280 suất quà và học bổng dành tặng trẻ em nghèo, học sinh tiêu biểu - 2

Các lãnh đạo tặng quà và học bổng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu (Ảnh: Tiến Thành).

Với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em…