Trương Ngọc Linh vững vàng với dòng nhạc xưa

Trào lưu cover lại các ca khúc đã “một thời vang bóng” không còn là mới mẻ trong thời gian vừa qua trên thị trường âm nhạc. Chúng ta dễ dàng bắt gặp các ca khúc cover lại và thành công nhất định ở một góc độ nào đó.

Với dòng nhạc trữ tình có thể kể đến đầu tiên là các ca khúc như: “Chiếc khăn Piêu” – Tùng Dương, “Chiếc vòng cầu hôn” – Đàm Vĩnh Hưng, “Tình yêu màu nắng” hay “Mình yêu nhau đi”….

Ca sĩ Trương Ngọc Linh đam mê dòng nhạc xưa với những ca khúc nổi tiếng như: “Người đi ngoài phố”, “Yêu một mình”… cô đã thể hiện rất thành công với giọng hát đầy nội lực và truyền cảm như đang tâm sự, thả hồn vào những ca khúc đó. Cái tên còn khá xa lạ nhưng đã thu hút hàng triệu lượt nghe trên Youtobe và các trang nhạc như: Zing, nhaccuatui… Album mới phát hành của cô đã leo lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng trên trang bình chọn các ca khúc uy tín của Zing MP3.

Trương Ngọc Linh

Trương Ngọc Linh

Lựa chọn con đường đi không mấy dễ dàng, đòi hỏi giọng hát có kỹ thuật cao, ca sĩ Trương Ngọc Linh, quê gốc ở Điện Biên chia sẻ về dòng nhạc xưa mình vẫn đang theo đuổi và gắn bó với nó “Với mình, niềm đam mê là được hát, được đứng trên sân khấu để đưa tiếng hát phục vụ khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình xưa của dân tộc mình. Những tràng vỗ tay của khán giả chính là niềm cổ vũ lớn nhất với Linh để Linh vững bước hơn với dòng nhạc mà mình yêu thích”.

Được đào tạo khá bài bản và sở hữu giọng hát đầy nội lực, sức hát truyền cảm với lối trình diễn chuyên nghiệp không dễ có được ở lứa tuổi của cô, Trương Ngọc Linh đã dễ dàng chinh phục được khán giả trong lần đầu ra mắt. Việc phát hành album vol 1 nhạc tình xưa bao gồm 8 ca khúc như: Người đi ngoài phố, Yêu một mình, Chuyện hoa sim, Em về kẻo trời mưa và một ca khúc được nhạc sĩ nổi tiếng… viết độc quyền tặng Trương Ngọc Linh là ca khúc Bằng lăng tím đã được Linh gửi đến những người yêu dòng nhạc xưa như một lời cảm ơn trong suốt thời gian đồng hành cùng cô. Các khán giả hâm mộ một lần nữa được tái ngộ một giọng ca trẻ nhưng đầy ngọt ngào và sâu lắng: Trương Ngọc Linh thông qua album Vol 1 mới phát hành này.

Chia sẻ về thành công của mình, Trương Ngọc Linh cho biết:

Chia sẻ về thành công của mình, Trương Ngọc Linh cho biết: Với dòng nhạc xưa này, Linh mong muốn mình góp thêm một tiếng hát để các khán giả thêm yêu dòng nhạc xưa thông qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Với các ca khúc mà Linh biểu diễn từ trước tới nay, ca khúc “Người đi ngoài phố” đòi hỏi một tiết tấu âm vững, giọng hát bền bỉ và khỏe khoắn để đưa từng nốt nhạc ngấm vào ca từ mới truyền tải được đến người nghe những tâm sự và nỗi niềm của chính ca khúc đó.

Sau khi được mời diễn ở rất nhiều các tụ điểm ca nhạc từ Bắc tới Nam và các tỉnh miền Tây, ca sĩ Trương Ngọc Linh chia sẻ cô đã có những dự định tiếp theo nữa là tung ra những ca khúc được các nhạc sĩ sáng tác dành riêng cho giọng hát của cô và vẫn theo con đường nhạc xưa mà cô đã và đang lựa chọn, hy vọng các khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ cô và cổ vũ giọng hát của cô trên chặng đường âm nhạc khá khó khăn này.

Chia sẻ về thành công của mình, Trương Ngọc Linh cho biết:

Hình ảnh một Trương Ngọc Linh với gương mặt xinh xắn, ưa nhìn, phong thái kỹ thuật tốt, giọng hát đầy bản lĩnh, hoãi bão. Những nỗi niềm cho một dòng nhạc xưa đã để lại một ấn tượng không nhỏ trong lòng người hâm mộ và càng thêm gắn bó với những dự định mà cô đang thực hiện trong thời gian tới đây.