Vụ rơi lan can làm 13 học sinh nhập viện: Chuyển bệnh nhân sang viện Việt Đức

(Dân trí) - Do tình trạng bệnh nhân nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chuyển 1 bệnh nhân sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị, 5 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt.


Lan can bằng xi măng được xây dựng cách đây hơn 20 năm bị rơi khiến 13 học sinh tiểu học phải nhập viện

Lan can bằng xi măng được xây dựng cách đây hơn 20 năm bị rơi khiến 13 học sinh tiểu học phải nhập viện

Do tình trạng bệnh nhân nặng nên Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chuyển 1 bệnh nhân sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị, 5 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt.

Tối 11/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Tâm – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, do tình trạng bệnh nhân nặng nên Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chuyển 1 bệnh nhân sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị, 5 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt.

Hiện tại có 6 cháu đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, 2 cháu bị nhẹ hơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện yên Phong, xã Văn Môn và nhà trường đã cử đoàn công tác đến các bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó Sở Giáo dục & Đào tạo hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ các cháu 50 triệu đồng, UBND xã Văn Môn hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin: chiều 11/12, chuẩn bị đến giờ buổi chiều, các cháu học sinh Trường tiểu học Văn Môn đang chơi đùa trên tầng 2 thì lan can tầng 2 rơi xuống đất. Hàng chục học sinh bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch xã Văn Môn cho biết, có 13 học sinh bị thương phải nhập viện.

Ông Trịnh Văn Điền – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc - cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo sở, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa các cháu đi viện cấp cứu. Trường tiểu học Văn Môn được xây dựng cách đây hơn 20 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng, chính vì vậy huyện Yên phong đã xây dựng dự án khu trường mới.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dân trí thông tin tiếp diễn biến sự việc

Bá Đoàn