Khánh Hòa:

Vụ chìm tàu ở Hoàng Sa: Chưa tìm được thuyền thúng chở 5 ngư dân

(Dân trí) - Chiều ngày 9/3, ông Võ Khắc Én, Chi cục Phó Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đã báo cáo vụ việc một tàu cá Khánh Hòa bị một tàu chưa rõ danh tính đâm chìm ở Hoàng Sa lên Sở NN&PTNT và Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Theo ông Én, thông tin mới nhất từ hiện trường báo cho người nhà nạn nhân là sau khi bị một tàu lạ đâm chìm, 5 ngư dân trên tàu cá KH 96640 TS (trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã bám vào một thuyền thúng và đang trôi dạt lênh đênh trên biển. Ngay sau đó, 5 tàu cá đồng hương đánh bắt ở gần đó đã chạy đến hiện trường, mở rộng vùng tìm kiếm các nạn nhân nhưng hiện chưa xác định được vị trí chiếc thuyền thúng.

Đến sáng ngày 9/3, xung quanh vùng biển tàu cá Khánh Hòa bị đâm chìm đã có thêm 16 tàu cá tỉnh Quảng Nam và 2 tàu cá tỉnh Bình Định cùng nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm. “Hiện các tàu cá của ngư dân và lực lượng tìm kiếm chưa liên lạc được với thuyền thúng”, ông Én nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hồ Thị Bốn (thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, Nha Trang) cho biết, tàu cá KH 96640 TS bị đâm chìm là do con gái bà làm chủ, ông Nguyễn Tầm làm thuyền trưởng và xuất bến đã hơn 10 ngày nay. Bà Bốn cho hay, vào khoảng 21h ngày 7/3, gia đình nhận được tin tàu cá bị đâm chìm trên biển và 5 ngư dân đã kịp nhảy lên thuyền thúng.

Chiếc thuyền thúng mà 5 ngư dân đang bám víu rộng 7m, làm bằng chất liệu composite. “Nghe tàu bạn họ điện về bảo khi nhảy lên thúng thì chỉ cầm theo được cây đèn chớp và có áo phao, nhưng cũng không rõ là có bao nhiêu cái”, bà Bốn trầm ngâm nói, đầy lo âu.


Bà Bốn bồn chồn lo lắng cho số phận 5 người đang bám víu trên chiếc thuyền thúng rộng 7m.

Bà Bốn bồn chồn lo lắng cho số phận 5 người đang bám víu trên chiếc thuyền thúng rộng 7m.

Theo người nhà nạn nhân, tàu cá bị đâm chìm có chiều dài hơn 17m, mới được mua lại từ vài tháng nay, tổng giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Hằng, chủ tàu cá bị nạn cho biết, gia đình đang nỗ lực liên hệ với các tàu cá tham gia tìm kiếm ở hiện trường để nắm thêm thông tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Thành Phúc, Đội trưởng Ngư đội Trường Sa Lớn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tàu cá bị nạn là 1 trong 25 tàu của Nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn đang theo dõi sát vụ việc.

Thủy Nguyên