1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc thi viết dành cho những người bạn Nga, Xô viết từng có thời gian công tác tại Việt Nam:

“Việt Nam trong trái tim tôi”

(Dân trí) - Ngày 11/9 tại Trung tâm Hà Nội - Moskva tại thủ đô LB Nga đã tổ chức họp báo về cuộc thi viết với chủ đề "Việt Nam trong trái tim tôi". Cuộc thi dành cho những người bạn Nga, Xô viết từng có thời gian làm việc ở Việt Nam, đặc biệt trong thời gian chiến tranh.


Đại diện của nhiều cơ quan báo chí như TTXVN, VTV, Dân trí, VOV… đã tham dự buổi phát động cuộc thi “Việt Nam trong trái tim tôi” diễn ra hôm nay 11/9 tại Moskva - LB Nga.

Đại diện của nhiều cơ quan báo chí như TTXVN, VTV, Dân trí, VOV… đã tham dự buổi phát động cuộc thi “Việt Nam trong trái tim tôi” diễn ra hôm nay 11/9 tại Moskva - LB Nga.

Đơn vị tổ chức cuộc thi: Báo Đại Đoàn kết, Báo Quân đội Nhân dân, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Hội cựu chiến binh Nga cũng đã nhận lời tham gia tổ chức cuộc thi. Tập đoàn Eurowindow tham gia bảo trợ hoạt động truyền thông.

Những người tham dự cuộc thi sẽ viết về những kỷ niệm sâu sắc, những khoảnh khắc thời gian không thể nào quên về đất nước, con người Việt Nam. Một cá nhân có thể gửi một hoặc nhiều bài dự thi, tối đa không quá 5 bài. Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc email, địa chỉ liên lạc. Bài dự thi dưới dạng văn xuôi, dài không quá 2000 từ (trong nguyên bản tiếng Nga).

Nơi nhận bài thi: Báo Đại Đoàn Kết, số 66, đường Bà Triệu, thành phố Hà Nội; Báo Quân đội Nhân Dân, số 7 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Nội; Đại sứ quán Việt Nam tại LB NGA: số 13 phố Bolshaya Pirogovskaya, quận Khamovniki, Moskva. Địa chỉ email: vietnamtrongtoi@gmail.com...

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2016 đến ngày 22/12/2017 (theo dấu Bưu điện đến hoặc ngày gửi qua email). Thời gian tổng kết và trao giải: Đầu năm 2018. Cuộc thi sẽ có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và một số giải khuyến khích.

Ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tới Hà Nội, Việt Nam dự Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng.

Những tác phẩm tham dự giải sau khi được tuyển lựa sẽ được in thành sách (cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt).

PV

(Từ Moskva - LB Nga)