1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam, Lào và Trung Quốc hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

(Dân trí) - Cán bộ thực thi pháp luật 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc, đã thoả thuận về các biện pháp cấp bách trong đấu tranh với các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép, đang hoạt động xuyên 3 quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại cuộc họp.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại cuộc họp.

Ngày 25/8 vừa qua, hơn 30 đại biểu đến từ cơ quan quản lý Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), công an, hải quan, bộ đội biên phòng của ba nước Trung Quốc, Lào và Việt Nam đã tham gia họp bàn nhằm tăng cường hợp tác đa quốc gia và đi đến thống nhất tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm buôn bán ĐVHD xuyên biên giới.

Các đại biểu tham gia cuộc họp nhận định rằng tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng trao đổi thương mại, hệ thống kết nối giao thông/cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc giữa các quốc gia trong khu vực và việc loại bỏ các rào cản thương mại đã góp phần làm gia tăng các thách thức đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công cuộc đấu tranh, triệt phá nạn buôn bán trái phép ĐVHD xuyên quốc gia.

Thảo luận cơ chế hợp tác song phương giữa các đại biểu của Việt Nam và Lào.
Thảo luận cơ chế hợp tác song phương giữa các đại biểu của Việt Nam và Lào.

Cuộc họp lần này, các đại biểu đã cùng nhau xác định được một số hành động ưu tiên và sẽ trình với Chính phủ của mình nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế. Ví dụ, các đại biểu nhất trí cho rằng, việc hợp tác trong công tác thực thi pháp luật chống buôn bán trái phép ĐVHD cần được lồng ghép và đưa vào các cuộc họp liên Chính phủ với những thỏa thuận đã có hiệu lực, trên tinh thần hợp tác và hợp pháp.

Thượng tá Đỗ Văn Phụng, chuyên viên văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thượng tá sĩ quan biệt phái của Bộ Quốc phòng, chia sẻ tại cuộc họp: “Tội phạm buôn bán ĐVHD hoạt động xuyên quốc gia và phát triển nhanh trong những năm gần đây. Việc tăng cường hợp tác với các cơ quan đối tác tại Lào và Trung Quốc là rất cần thiết để triệt phá các mạng lưới tội phạm này. Chúng tôi sẽ đề xuất thiết lập chương trình hợp tác chính thức giữa Văn phòng Chống buôn lậu của Trung Quốc và Ban chỉ đạo 389 Việt Nam ở các cấp tỉnh để triển khai hỗ trợ cần thiết trong những năm tới”.

Cán bộ thực thi pháp luật của Lào và Trung Quốc thảo luận về các cơ chế hợp tác.
Cán bộ thực thi pháp luật của Lào và Trung Quốc thảo luận về các cơ chế hợp tác.

Ông Wang Hao, Phó giám đốc Văn phòng chống buôn lậu tỉnh Quảng Đông cho rằng: “Thắt chặt trao đổi thông tin về thực thi pháp luật giữa ba nước là rất quan trọng. Có trao đổi mới có thể tạo sự tin tưởng giữa các cơ quan nhằm chia sẻ thông tin về tội phạm và các vụ việc buôn lậu cụ thể. Như thế mới có thể giải quyết các nhóm buôn lậu có tổ chức từ cả hai phía. Hơn nữa trao đổi thông tin giúp tăng cường sự thấu hiểu giữa các cơ quan quản lý về ĐVHD nhằm cập nhật khi có thay đổi chính sách, giúp xác định các giấy phép giả mạo trong quá trình tra soát các tờ khai.”

Kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế chuyên trách các vấn đề buôn bán trái phép ĐVHD cũng được đưa ra và nằm trong chiến lược thực thi pháp luật giữa 3 nước trong thời gian tới.

Ông Linthong Douangphachanh, Phó Tổng Giám đốc của Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp CHDCND Lào khẳng định: “Lào sẽ cam kết tiếp tục hợp tác và phát triển những phương thức hỗ trợ hiệu quả để có thể tham gia những chương trình hành động chung trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn bán trái phép ĐVHD với các đồng nghiệp của chúng tôi ở Trung Quốc và Việt Nam”.

Đây là một trong loạt các hoạt động phối hợp ba nước được cơ quan quản lý CITES tại Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tổ chức. Hiệp hội bảo tồn ĐVHD WCS (www.wcs.org) và Liên hiệp bảo tồn ĐVHD Trung Quốc CWCA điều phối, với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) và blue moon fund.

Nguyễn Dương