Quảng Ninh:

Trượt chân ngã trong hầm lò, 1 công nhân tử vong

(Dân trí) - Trong khi đang làm việc tại hầm lò, thuộc khai trường của công ty than Khe Chàm (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), một công nhân bất ngờ bị trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

Trượt chân trong hầm lò, một công nhân tử vong (ảnh minh họa)
Trượt chân trong hầm lò, một công nhân tử vong (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ công ty Công ty Than Khe Chàm, vào khoảng 7h sáng nay (ngày 24/3), cuối ca 3, tại địa điểm lò dọc vỉa vận tải 14.5 -140, thuộc khai trường của công ty đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một nhóm gồm 5 công nhân được giao nhiệm vụ tháo giá tại lò, trong lúc đang vận chuyển đến vị trí mới thì công nhân Văn Đình Tấn (SN 1970, ở Thanh Hà, Hải Dương, đang sống tại phường Mông Dương. TP.Cẩm Phả) bị trượt chân ngã, đầu đập vào cầu máy cào xếp bên hông lò dẫn đến tử vong

Theo Công ty Than Khe Chàm, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn có thể là do trong quá trinh di chuyển, công nhân thiếu quan sát dẫn đến trượt ngã.

Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ninh chiều cùng ngay đã xác nhận thông tin và cho biết, sở đã thành lập đoàn thanh kiểm tra để xử lý vụ tai nạn, đồng thời báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ. Trước mắt, TP. Cẩm Phả hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác minh điều tra làm rõ.

Như vậy chỉ từ đầu năm đến nay, ngành than đã xảy ra 3 vụ TNLĐ khiến 3 công nhân tử vong. Cụ thể trước đó, cùng ngày 6/3, 2 vụ TNLĐ đã xảy ra tại công ty than Nam Mẫu và Mông Dương khiến 2 công nhân tử vong.

An Nhiên