TPHCM dành gần 760 tỷ đồng chăm lo Tết cho diện chính sách, hộ nghèo

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Cụ thể, TPHCM sẽ chi gần 760 tỷ đồng để tặng quà Tết cho diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, cán bộ, công chức, viên chức… trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện có kế hoạch chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với mục tiêu: “Tết đến mọi người, mọi nhà”, trên tinh thần “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em (huyện Củ Chi)
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em (huyện Củ Chi)

Theo đó, TPHCM sẽ tặng 758 suất quà trị giá 3 triệu đồng mỗi suất cho diện chính sách có công gồm cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức; Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; thương bệnh binh hạng đặc biệt (kể cả thương binh loại B); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81% đặc biệt nặng…

Ngoài ra, 1.513 thương binh 1/4; bệnh binh 1/3; cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng… được nhận suất quà trị giá 1,6 triệu đồng để vui đón Tết; 273.081 người thuộc diện thương bệnh binh hạng 2/4, 3/4, 4/4; thân nhân liệt sĩ; cán bộ hưu trí… sẽ nhận quà trị giá 1,2 triệu đồng/suất. 100 cựu tù chính trị và tù binh có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chế độ chính sách được nhận suất quà trị giá 1,1 triệu đồng/suất.

Quà cho các gia đình thường trú tại thành phố có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là 1,7 triệu đồng mỗi suất (trong đó có 1,2 triệu tiền mặt).

Cũng trong kế hoạch, TPHCM sẽ tặng 59.289 suất quà trị giá 1,1 triệu đồng mỗi suất dành cho dân nghèo ở các quận, huyện có mức thu nhập theo chuẩn mới của thành phố từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống và các hộ vừa vượt chuẩn nghèo vào cuối năm 2016.

Quốc Anh