Tổng thống Obama sẽ tới Hà Nội sớm hơn dự kiến

(Dân trí) - Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài sớm hơn giờ dự kiến ban đầu, giờ hạ cánh sẽ là ngay trong đêm nay (22/5) chứ không phải là sang rạng sáng ngày mai (23/5) như kế hoạch trước đó.

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho hay, giờ hạ cánh sớm hơn của chuyên cơ Air Force One (Không Lực Một) chở Tổng thống Obama vừa được cập nhật.

Dự kiến, chuyên cơ chở Tổng thống Obama sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài trước thời điểm Hà Nội bước sang ngày mới (giờ địa phương). Tuy nhiên, không thể xác định cụ thể hạ cánh vào giờ nào vì đây là thông tin được phía Mỹ bảo mật.

Theo nguồn tin, khoảng 1,5 tiếng trước khi chuyên cơ Air Force One bay vào không phận Việt Nam, phía Mỹ sẽ thông báo cho Việt Nam để công tác chuẩn bị được sẵn sàng và phối hợp điều hành bay, đón chuyên cơ Tổng thống của nước này tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Được biết, đoàn của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam trong đêm nay có 4 tàu bay chuyên cơ, gồm: Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Obama, một chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong 2 chuyên cơ còn lại có một chiếc để dự phòng cho Tổng thống và chuyên cơ còn lại chở cộng đồng doanh nhân Mỹ tháp tùng Tổng thống Obama.

Thời điểm chuyên cơ chở Tổng thống Obama và đoàn tùy tùng đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thời gian đường băng sân bay dành cho chuyên cơ chở Tổng thống Obama từ 5 phút được “ưu tiên đặc biệt” nâng lên 10 phút.

Tổng thống Obama sẽ tới Hà Nội trong đêm 22/5, sớm hơn giờ dự kiến trước đó
Tổng thống Obama sẽ tới Hà Nội trong đêm 22/5, sớm hơn giờ dự kiến trước đó

Trong một diễn biến có liên quan, Cục Hàng không Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh khi Tổng thống Obama đến Nội Bài và thăm chính thức Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar, Vasco và các Cảng vụ Hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam… tăng tuần tra, giám sát khu vực hạn chế của cảng hàng không; hạn chế cho phép người vào khu vực đón tiễn khách.

Lực lượng an ninh hàng không sẽ tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ về nhân thân của hành khách tại khu vực làm thủ tục đi máy bay; phỏng vấn hành khách khi làm thủ tục tại cửa kiểm tra an ninh, trong quá trình này hành khách buộc phải tháo giày và cởi áo khoác để đưa qua máy soi chiếu tia X.

Cùng đó, hàng hóa ký gửi cũng được tăng cường giám sát an ninh, đảm bảo liên tục bằng camera hoặc nhân viên phục vụ hành lý. Hành lý ký gửi không có người đi cùng phải được kiểm tra trực quan sau khi đã được soi chiếu an ninh hàng không để đưa lên tàu bay.

Đối với các tàu bay đỗ ban đêm tại sân bay Nội Bài, phải bố trí tại những khu vực có chiếu sáng và giám sát liên tục bằng camera.

Các sân bay sẽ được tăng tần suất tuần tra khu vực công cộng, giám sát khu vực công cộng của nhà ga bằng camera kết hợp nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. Các sân bay có phương án chủ động đối phó khi xảy ra tình huống tụ tập gây rối.

Hiện nay, an ninh tại sân bay Nội Bài đang đặt trong cao điểm và được nhận định là thắt chặt “chưa từng có”. Liên tục trong những ngày qua, đội chó nghiệp vụ tinh nhuệ của lực lượng Mật vụ Mỹ đã được triển khai "rà" mọi ngóc ngách của sân bay quốc tế Nội Bài để đảm bảo an ninh tuyệt đối trước khi Tổng thống Barack Obama tới.

Lực lượng tiền trạm Mỹ và an ninh hàng không Việt Nam cũng đã cùng thống nhất về các phương án, đặt ra các tình huống để phối hợp ứng phó. An ninh được thiết lập nhiều vòng bảo vệ, trong đó huy động tối đa ở tất cả các vị trí trọng yếu ở vòng ngoài, còn trực tiếp ở khu vực đỗ tàu bay chuyên cơ và khu vực nhà khách VIP A - nhà ga quốc tế T2 Nội Bài sẽ do an ninh Mỹ trực tiếp triển khai.

Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc do Mỹ thiết lập tại Nội Bài độc lập hoàn toàn về thiết bị và quy trình vận hành, chỉ có một số tần số đặc biệt có thể được kết nối với hệ thống của Việt Nam khi liên quan đến những vấn đề quan trọng trong điều hành bay, dẫn tàu bay, quét radar và công tác phối hợp an ninh…

Dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ rời sân bay quốc tế Nội Bài bằng ô tô bọc thép được mang từ Mỹ sang, dẫn đoàn có lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam, lực lượng an ninh và công an các quận, huyện, phường, xã đứng chốt dọc tuyến di chuyển. Phía Mỹ, hộ tống Tổng thống Obama về khách sạn dưới đường bộ có lực lượng an ninh và mật vụ Mỹ, trên trời có trực thăng Marine One. Tổng thống Obama sẽ có chương trình làm việc chính thức tại Việt Nam bắt đầu vào sáng 23/5.

Châu Như Quỳnh