Đắk Lắk:

Thắng gấp, xe khách lật nghiêng dưới mương

(Dân trí) - Do trời đổ mưa, đường trơn nên khi lưu thông đến khúc cua, tài xế xe khách đã thắng xe gấp khiến chiếc xe lật nghiêng dưới mương làm các hành khách trên xe hoảng loạn.

Chiều 25/1, Đại tá Đỗ Văn Xuyền – Trưởng công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách làm 4 hành khách bị thương.


Hiện trường chiếc xe khách bị lật

Hiện trường chiếc xe khách bị lật

Theo thông tin ban đầu từ những người chứng kiến sự việc, vào khoảng 5h30 cùng ngày, chiếc xe khách mang BKS 47B – 00958 do tài xế Nguyễn Thanh Tùng (SN 1972, ngụ thị xã Buôn Hồ) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) theo hướng từ huyện Ea H’leo - thị xã Buôn Hồ.

Đến tại khúc cua thuộc địa bàn xã Cư Né (huyện Krông Búk) do gặp trời đổ mưa, đường trơn trượt nên tài xế Tùng thắng xe gấp, dẫn đến xe khách bị lật nghiêng xuống lề đường bên phải. Lúc này, trên xe có chở theo 4 hành khách cùng 1 tài xế, 1 phụ xe khách nhưng may mắn hành khách chỉ bị thương nhẹ.


Các hành khách trên xe may mắn thoát nạn

Các hành khách trên xe may mắn thoát nạn

Theo Đại tá Xuyền, chiếc xe khách lật nghiêng chỉ khiến các hành khách bị trầy xước nhẹ và thời điểm xảy ra tai nạn do xe khách vừa xuất phát nên mới chỉ có 4 hành khách.

Hiện CSGT huyện Krông Búk đang tiến hành rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm