Bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa VIII:

Tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh quyết tâm chống tham nhũng

(Dân trí) - Tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng. Ông Phong nhấn mạnh rằng, thành phố sẽ có những biện pháp hết sức cụ thể để chống tham nhũng. Cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu người dân, vòi vĩnh doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

Chiều 11/12, trong buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII, tân Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã có bài phát biểu trước đồng bào cử tri thành phố.

Tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng
Tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công năm 2016 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

“Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm làm chuyển biến căn bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh việc di dời toàn bộ nhà ở ven kênh, rạch, cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, chỉnh trang khu phố, triển khai phát triển các dự án nhà ở xã hội…”, ông Phong nói.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, một lần nữa tân Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh và đặc biệt quan tâm đến công tác chống tham nhũng. Ông cho biết, thành phố sẽ có những biện pháp hết sức cụ thể về vấn đề tham nhũng. Cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu người dân, vòi vĩnh doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, trước đề nghị nêu cảm nhận về kết quả chống tham nhũng của thành phố trong năm qua thì vị tân Chủ tịch UBND TP có vẻ “thận trọng”.

Trước câu hỏi của báo giới: “Ông mừng hay lo về năng lực phát hiện tham nhũng của thành phố khi 9 tháng đầu năm thành phố không phát hiện ra vụ tham nhũng nào?”, ông Phong cho biết, hiện nay thì thành phố chưa phát hiện ra vụ tham nhũng nào, bằng các giải pháp cụ thể trong thời gian tới thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP tặng hoa lưu niệm và chúc mừng đối với nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP tặng hoa lưu niệm và chúc mừng đối với nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong

Trước đó, HĐND TP cũng thông báo đến cử tri thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Hoàng Quân; chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với các ông Lê Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Tín, Hứa Ngọc Thuận, Tất Thành Cang và bà Nguyễn Thị Hồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao, tri ân và trân trọng những đóng góp, thành quả của nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và các ông, bà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, nguyên ủy viên UBND TP, trong suốt thời gian qua. Đồng thời chúc mừng ông Tất Thành Cang tái đắc cử Thành ủy TPHCM khóa X và được BCH Thành ủy tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bà Quyết Tâm cho biết, kỳ họp thứ 20 HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 và các Nghị quyết khác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. HĐND TP đề nghị sau kỳ họp, UBND TP và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Chấn chỉnh tình hình quan liêu, nhũng nhiễu, buông lỏng quản lý, thiếu đồng bộ ở một số cán bộ, lĩnh vực, đơn vị; Có biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế và sức mạnh cạnh tranh của của thành phố; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực hơn trong công tác quản lý đô thị; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả…

Tập trung  quản lý các vấn đề bức xúc của nhân dân như: vệ sinh an toàn toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.

Bà Quyết Tâm cũng đề nghị đại biểu HĐND TP tăng cường hoạt động giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND đảm bảo đi vào cuộc sống, nêu cao tinh thần đại biểu cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Quốc Anh

Tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh quyết tâm chống tham nhũng - 4