Quảng Trị:

Phát hiện thi thể nhân viên bảo vệ rừng tại biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Một cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông (tỉnh Quảng Trị) được xác định đã tử vong tại khu vực rừng giáp ranh vùng biên giới Việt-Lào.

Vào trưa 20/2, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể ông Trịnh Xuân Khấm (trú tại Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), tại khu vực cột mốc 599, thuộc địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Địa điểm ông Khấm tử vong ở khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó ông Khấm đi tuần tra bảo vệ rừng bằng xe mô tô. Tại hiện trường, ngoài xe của ông Khấm, còn có xe ôtô mang BKS Lào 2309 bị hư hỏng khá nặng.

Ông Khấm là nhân viên bảo vệ rừng, có thời gian công tác gần 20 năm (Ảnh: H.H)
Ông Khấm là nhân viên bảo vệ rừng, có thời gian công tác gần 20 năm (Ảnh: H.H)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Tý, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông xác nhận, có nhận được thông tin ông Khấm bị tử vong. Sau khi nhận thông tin, đơn vị đã báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Ông Khấm là chuyên trách bảo vệ rừng phụ trách trạm Cu Vơ, công tác gần 20 năm.

Hiện cơ quan chức năng tại huyện Hướng Hóa vẫn đang ở hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đ. Đức