Lâm Đồng:

Phát hiện gần 50 vụ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 21/10, thông tin từ Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện và xử lý gần 50 vụ vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Những năm qua, hoạt động khai thác cát đã gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân; đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn, nhất là nguồn nước cung cấp cho nhà máy để sản xuất nước sạch cho hàng nghìn hộ dân.

Hoạt động khai thác cát quá mức khiến người dân bức xúc, khiếu nại. Theo đó, hành vi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp là khai thác cát trái phép, sai vị trí cấp phép, trái tuyến…

Khai thác cát ở sông Đồng Nai làm sạt lở đất nghiêm trọng cuốn trôi nhiều cây trồng của nông dân
Khai thác cát ở sông Đồng Nai làm sạt lở đất nghiêm trọng cuốn trôi nhiều cây trồng của nông dân

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng Lâm Đồng đã vào cuộc và phát hiện có gần 50 vụ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn chảy qua địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Lập tức, lực lượng chức năng đã xử lý, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở đất đền bù cho người dân và ký cam kết không tái phạm. Những vụ vi phạm bị xử phạt từ 200 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Được biết, trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên - Lâm Đồng hiện có 7 tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác cát với tổng công suất 96.100 m3/năm, trên chiều dài sông 32,52 km.

Ngọc Hà