Phá dỡ ngôi nhà nghiêng gần 1m ở Hà Nội

(Dân trí) - Chủ ngôi nhà bị nghiêng gần 1m ở số 177, ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) rất vui mừng khi ngôi nhà của mình bắt đầu được phá dỡ sau nhiều năm phải “bỏ nhà" đi thuê nơi khác ở.

Phá dỡ ngôi nhà nghiêng gần 1m ở Hà Nội

Trao đổi với PV Dân trí, bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi), chủ ngôi nhà nói trên cho biết, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết với chính quyền địa phương, gia đình bà đã ký hợp đồng với một đơn vị phá dỡ và công việc phá dỡ ngôi nhà được tiến hành từ ngày 5/11.

“Tôi rất vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi thực hiện được nguyện vọng phá dỡ ngôi nhà đã nghiêng gần 1m nhiều năm. Khi phá dỡ xong, gia đình tôi sẽ tiến hành xây dựng lại cho an toàn hơn để về ở, chấm dứt chuỗi ngày phải bỏ nhà đi nơi khác thuê ở” – bà Thùy chia sẻ.

Phá dỡ ngôi nhà nghiêng gần 1m ở Hà Nội - 1

Phá dỡ ngôi nhà nghiêng gần 1m ở Hà Nội - 2

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, năm 2012 do ngôi nhà số 177 bị nghiêng đến gần 1m, gia đình bà Thùy thấy nguy hiểm nên đã chuyển đi nơi khác thuê ở cho an toàn. Vì ngôi nhà số 177 và 179 chung móng chung tường, 2 nhà kế bên là 181 và 183 cũng vậy. Nếu chỉ phá dỡ ngôi nhà 177 sẽ ảnh hưởng đến 3 ngôi nhà bên cạnh, đây chính là nguyên nhân khiến gia đình bà Thùy nhiều năm không thể tự phá dỡ ngôi nhà nghiêng của mình được.

Đầu tháng 8/2016, các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng loạt vào cuộc đưa tin về thực trạng ngôi nhà nghiêng nói trên, bởi nếu không phá dỡ sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng các hộ dân xung quanh.

Ngay sau đó, lãnh đạo TP Hà Nội và chính quyền cơ sở đã gấp rút vào cuộc, sau nhiều ngày vận động các hộ dân cạnh ngôi nhà số 177 đã đồng thuận cùng phá dỡ. Chính vì vậy, nhà bà Thùy mới thực hiện được công việc phá dỡ như nói ở trên.

Theo quan sát của PV Dân trí trong chiều nay (8/11), 3 ngôi nhà số 177, 179, 183 đã căng bạt và tiến hành phá dỡ. Riêng nhà số 181 vẫn án binh bất động.
Theo quan sát của PV Dân trí trong chiều nay (8/11), 3 ngôi nhà số 177, 179, 183 đã căng bạt và tiến hành phá dỡ. Riêng nhà số 181 vẫn "án binh bất động".

Trong sáng nay (8/11), trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Việt Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, hiện 3 hộ dân tại số nhà 177, 179 và 183 đã ký hợp đồng với đơn vị phá dỡ. Riêng hộ dân nhà số 181 vẫn còn “lăn tăn” chưa ký, UBND phường đang tiếp tục vận động. Trong trường hợp, nhà số 181 vẫn cố tình không tự phá dỡ, UBND phường Ô Chợ Dừa sẽ báo cáo với UBND quận Đống Đa đề xuất phương án cưỡng chế phá dỡ.

Nguyễn Dương