1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Ông Nguyễn Bá Cảnh lên tiếng về phí gửi xe ở bệnh viện công

(Dân trí) - “Không thể nói, trước đây miễn phí gửi xe ở bệnh viện công là nhân văn, bây giờ thu phí là không nhân văn. Vẫn có những người lợi dụng chính sách, đem xe sang gửi trong bệnh viện. Cần có cách làm phù hợp như phát phiếu giữ xe miễn phí cho người nhà, bệnh nhân nghèo”.

Trong phiên thảo luận ngày 6/7 tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng khóa IX, đại biểu Nguyễn Bá Cảnh (con trai cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) đã phát biểu ý kiến như trên về việc xem xét bỏ chủ trương miễn phí gửi xe ở các cơ sở y tế, trong đó có các bệnh viện công ở Đà Nẵng.

Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh: “Không thể nói trước nay miễn phí gửi xe ở bệnh viện công là nhân văn, còn bây giờ thu phí là không nhân văn
Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh: “Không thể nói trước nay miễn phí gửi xe ở bệnh viện công là nhân văn, còn bây giờ thu phí là không nhân văn"

Theo ông Cảnh, có những người có điều kiện, đi xe sang vẫn đòi gửi xe miễn phí ở bệnh viện. Chủ trương miễn phí gửi xe ở bệnh viện công trước đây được người dân ủng hộ, cho là nhân văn vì hướng tới đối tượng người nghèo, nhằm hỗ trợ người nhà, bệnh nhân nghèo bớt một khoản phí khi đi khám chữa bệnh, thăm thân.

Nhưng trong quá trình thực hiện chủ trương, có thực tế, nhiều người đi xe sang vẫn đem gửi vào bệnh viện, rồi không phải đi thăm thân, khám chữa bệnh cũng đem xe vô gửi miễn phí trong bệnh viện mấy ngày. Như vậy là chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng, không đúng tinh thần nhân văn thành phố hướng tới. Trong khi kinh phí để thực hiện miễn phí gửi xe ở bệnh viện mỗi năm ước tính hàng chục tỷ đồng là một con số không nhỏ.

“Không thể nói trước đây việc miễn phí gửi xe ở bệnh viện công là nhân văn, còn bây giờ thu phí là không nhân văn. Vẫn có những người lợi dụng chính sách, đem xe sang gửi trong bệnh viện. Cần có cách làm phù hợp như phát phiếu giữ xe miễn phí cho người nhà, bệnh nhân nghèo” - đại biểu Nguyễn Bá Cảnh nói.

Ghi nhận ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng lưu ý: "Việc xem xét bỏ chính sách miễn phí giữ xe trong bệnh viện là nhạy cảm, vì đây là chính sách nhân văn của nhiệm kỳ trước, thời cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh - bố anh Cảnh để hỗ trợ người nhà, bệnh nhân, nhất là những người nghèo khó bớt một phần chi phí".

Tuy nhiên, Bí thư Xuân Anh cũng xác nhận những bất cập như đại biểu Cảnh phát biểu, như người giàu người nghèo gì cũng được chính sách hỗ trợ như nhau, rồi có những người lợi dụng chính sách như thế thì cũng không công bằng.

Thêm vào đó, nếu đối chiếu với luật giá thì chính sách này lại trái luật.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng về vấn đề này. Bí thư Đà Nẵng cũng trấn an, người dân yên tâm là chính quyền thành phố không bỏ rơi người nghèo, sẽ có cách để đảm bảo tinh thần nhân văn chia sẻ khó khăn với người nghèo; song vẫn phải đảm bảo công bằng, không thể giàu nghèo chi cũng được chính sách hỗ trợ như nhau, và đúng luật.

Tâm An