1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình: Cấm biển, sơ tán hơn 350 người để tránh bão

(Dân trí) - Từ 14h ngày 27/7, tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh cấm biển; ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão Mirinae. Hơn 350 lao động, người dân khu vực ngoài đê Bình Minh II được yêu cầu di dời trước 17h ngày hôm nay.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (tên quốc tế Mirinae), là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, trong ngày 27/7, Ninh Bình đã sớm lên phương án phòng, chống để sẵn sàng ứng phó với cơn bão.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình có công điện khẩn đến các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và TKCN các huyện, thành phố, yêu cầu nghiêm cấm, không cho tàu thuyền ra khơi.

Các cơ quan phải thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh; tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 12h00 ngày 27/7/2016, tổng hợp thông tin về số lượng, phương tiện, ngư dân đã vào nơi trú ẩn báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Người dân Ninh Bình chặt cành cây phòng tránh bão số 1 (ảnh: TG)
Người dân Ninh Bình chặt cành cây phòng tránh bão số 1 (ảnh: TG)

Địa phương cũng yêu cầu triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh II và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú bão an toàn xong trước 17h00’ ngày 27/7/2016, đồng thời tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được phê duyệt.

Các cơ quan được yêu cầu tiến hành chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, nhà dân, cắt tỉa cây... bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đề phòng mưa lớn, Ninh Bình yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi triển khai ngay phương án chống úng, tiêu kiệt nước đệm đảm bảo an toàn cho lúa mùa mới; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đảm bảo đủ điện bơm tiêu úng.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc (tạm ngừng hoạt động các tuyến đò kể từ 14h00’ ngày 27/7/2016 đến khi bão tan)

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, Thủ trưởng các ngành đã phân công phụ trách huyện, thành phố khẩn trương xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến của bão số 1, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Trong ngày 27/7, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã về kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Kim Sơn (huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình).

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Ninh Bình chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại huyện Kim Sơn (ảnh: Báo Ninh Bình)
Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Ninh Bình chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại huyện Kim Sơn (ảnh: Báo Ninh Bình)

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình đã cùng lãnh đạo huyện Kim Sơn, Đồn biên phòng Kim Sơn thị sát tuyến đê Bình Minh 3, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Hải đội 2. Đồng thời yêu cầu huyện Kim Sơn cùng lực lượng biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Toàn bộ 361 lao động đang trú ngụ tại 274 chòi, lán nuôi trồng thủy sản ngoài đê Bình Minh 3 đã được yêu cầu di tản vào phía trong để tránh bão trước 17h cùng ngày. Bên cạnh đó, ông Phụng cũng chỉ đạo các lực lượng huy động tất cả tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản vào nơi neo đậu an toàn.

Địa phương đã thực hiện lệnh cấm biểm, không cho phép tàu cá xuất bến, hoạt động. Các lực lượng được lệnh sẵn sàng đưa nhân dân trong đê Bình Minh 3 và Bình Minh 2 di dân trong trường hợp bão diễn biến phức tạp.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ trưa 27/7, tại Ninh Bình đã có mưa to, gió lớn, tuy nhiên, lượng mưa không đều và diễn ra cục bộ. Đến khoảng 18h chiều cùng ngày, trên địa bàn có gió từ cấp 7 – 9, mưa nhỏ dải rác ở nhiều nơi.


Chiều tối 27/7, mưa gió bắt đầu giật mạnh tại Ninh Bình

Chiều tối 27/7, mưa gió bắt đầu giật mạnh tại Ninh Bình

Thái Bá