Nhà thầu nào có “thành tích” thi công kém cho luôn vào danh sách đen!

(Dân trí) - Trong phiên họp chiều 7/12 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nêu quan điểm chỉ đạo như trên trước các ý kiến đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng về thực trạng một số công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: “Nhà thầu nào thi công kém chất lượng, đã có “thành tích” thi công kém chất lượng 2-3 công trình rồi thì đưa vào danh sách đen
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: “Nhà thầu nào thi công kém chất lượng, đã có “thành tích” thi công kém chất lượng 2-3 công trình rồi thì đưa vào danh sách đen"

Trong phiên họp chiều 7/12 của HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiều ý kiến đại biểu chất vấn ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng về chất lượng công trình, nhất là các khu chung cư vừa mới đưa vào sử dụng đã thấy hư hỏng; việc thi công các công trình lớn gây tiếng ồn, làm sụt lún nhà dân ở xung quanh gây bức xúc và làm người dân mất nhiều thời gian kiện tụng đòi chủ đầu tư công trình đền bù.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng: “Chúng tôi đi kiểm tra thì thấy nhiều căn hộ ở một số khu chung cư mới đưa vào sử dụng đã bị bong tróc, thấm dột. Người dân rất bức xúc, phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết”.

Đại biểu Lê Thị Minh Thanh chất vấn: “Hiện một số công trình nhà cao tầng ở trong khu dân cư như công trình khu chung cư FHome ở số 16 đường Lý Thường Kiệt, Tòa nhà 56 Hải Phòng... gây tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống nhà dân ở xung quanh; thêm nữa là làm nứt lún nhà dân xung quanh. Sở Xây dựng đã rà soát điều kiện thi công trước khi cấp phép cho nhà đầu tư hay chưa? Đã làm gì để người dân bớt khổ chưa?”.

Trả lời đại biểu, ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thừa nhận có một số khu chung cư xuống cấp khiến người dân bức xúc và cho biết, sau khi thẩm định mức độ hư hỏng, Sở đã báo cáo và được chính quyền thành phố phê duyệt nguồn vốn để sửa chữa. Năm 2017 sẽ khắc phục xong.

Ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thừa nhận thực trạng một số chung cư mới đưa vào sử dụng đã có căn hộ bị hư hỏng
Ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thừa nhận thực trạng một số chung cư mới đưa vào sử dụng đã có căn hộ bị hư hỏng

Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đặt câu hỏi luôn với lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng: Tại sao công trình mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng? Ông Nguyễn Xuân Anh nói phải nhìn nhận là chất lượng xây dựng công trình của mình rất kém. Trong khi ở nước ngoài, như ở Pháp hay một số nước nữa ở Châu Âu, có những công trình hàng trăm năm tuổi vẫn vững như bàn thạch. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu quan điểm chỉ đạo: “Nhà thầu nào thi công kém chất lượng, đã có “thành tích” thi công kém chất lượng 2-3 công trình rồi thì đưa vào danh sách đen, các công trình sau không mời thầu nữa. Rứa cho nhanh!”.

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu về các công trình nhà cao tầng ảnh hưởng tới nhà dân xung quanh, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đối với công trình 56 Hải Phòng, trong quá trình thi công làm nứt 18 nhà dân. Lãnh đạo TP đã nhiều lần chủ trì họp để bồi thường và đã bồi thường cho 12 hộ. Đối với chung cư FHome quá trình thi công làm nứt 41 nhà dân, gây kiện tụng liên tục, nay đã đền bù cho 30 nhà, còn 7 nhà kiểm định lại, 2 nhà đã kiện ra tòa và 2 nhà chưa khởi kiện.

Chung cư FHome là nứt nhà dân xung quanh, khiến người dân bức xúc, nhiều lần kiện tụng
Chung cư FHome là nứt nhà dân xung quanh, khiến người dân bức xúc, nhiều lần kiện tụng

Nói tới công trình chung cư FHome, ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết đã nhận rất nhiều đơn kiện và nêu quan điểm, đối với các công trình nhà cao tầng, đã làm ảnh hưởng, nứt nhà dân thì phải đền bù. Phải bảo vệ quyền lợi của người dân trước rồi mới tới bảo về nhà đầu tư công trình.

“Xây dựng công trình lớn gây ồn ào, ảnh hưởng cuộc sống đã đành, còn làm nứt nhà dân xung quanh, người dân xót xa là đúng rồi” - ông Nguyễn Xuân Anh thừa nhận nỗi bức xúc của dân.

Tâm An