1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người dân nơi “cứ mưa là ngập” kể khổ với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

(Dân trí) - Chiều 29/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra thực tế tại một trong những điểm ngập nặng nhất TP - đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Người dân kể với Bí thư Nhân: “Cơn mưa lớn năm 2016 khiến nơi đây bị ngập 2 ngày nước mới rút xong”.

Ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ hẻm 113, đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh) đã kể khổ với Bí thư Nhân vì con hẻm nơi ông ở cứ “mưa là ngập”.

Ông Nguyễn Văn Dũng kể khổ với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vì cứ mưa là ngập
Ông Nguyễn Văn Dũng kể khổ với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vì cứ mưa là ngập

Ông Dũng đã mời Bí thư Nhân đi thị sát con hẻm bị lún nặng nên thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Theo ông Dũng, khi mưa là đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập trước, nước không thoát kịp sẽ tràn vào trong hẻm đường Võ Duy Ninh gây ngập.

“Một năm đường này ngập khoảng 10 lần. Có cơn mưa lớn năm 2016 khiến nơi đây bị ngập 2 ngày nước mới rút xong”, ông Dũng nói.

Ngay lập tức, Bí thư Nhân hỏi Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Nguyễn Ngọc Công: “Đường Nguyễn Hữu Cảnh có lúc nào ngập hai ngày nước mới rút không?”.

Ông Nguyễn Ngọc Công cho biết, trong cơn mưa lịch sử ngày 26/9/2016, lượng nước đo được là trên 200mm. Do địa hình tại khu vực tạo ra trũng cục bộ nên nước không thoát được. Cơn mưa này khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập 6 tiếng đồng hồ, mặc dù đơn vị đã cho người bơm hỗ trợ.

Chia sẻ với người dân nơi đây, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết lãnh đạo TP biết tuyến đường này ngập nhiều nên cùng người dân đi thực tế để nắm rõ tình hình. “Qua nghe báo cáo và theo dõi thì thấy chống ngập cho tuyến đường này quận làm không nổi đâu, chỉ TP làm mới nổi", ông Nhân nói.

Chiều cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác tiếp tục đi thị sát và kiểm tra công trường thi công dự án chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá 10.000 tỷ đồng của TP.

Quốc Anh