Nam thanh niên mất tích khi nhảy kè tắm biển

(Dân trí) - Chiều 20/6, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vẫn còn một nạn nhân tắm ở khu vực bờ kè Hải Tiến (cửa lạch Thuận An) bị mất tích chưa được tìm thấy.

Ông Phước cho hay, nhiều lực lượng chức năng cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Cao Văn Hóa (17 tuổi, trú tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang) bị mất tích ở khu vực bờ kè Hải Tiến từ tối hôm qua (19/6).

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 19/6, Hóa cùng nhóm bạn hơn 10 người về cửa lạch Thuận An, bờ kè Hải Tiến chơi. Hóa cùng với Cao Văn Kha (17 tuổi) và Nguyễn Quang Tân (17 tuổi, cùng trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang) đứng trên bờ kè nhảy xuống tắm và bị đuối nước do sóng lớn cuốn ra ngoài xa.

Một tàu đánh cá của ngư dân địa phương lúc này đi qua, trên tàu có một ngư dân tên Đen nhảy xuống đã nỗ lực cứu được Kha và Tân, còn Hóa bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân Hoá.

Thuyền cứu hộ đi tìm kiếm nạn nhân Hóa còn mất tích
Thuyền cứu hộ đi tìm kiếm nạn nhân Hóa còn mất tích

Đại Dương