1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bế mạc kỳ họp cuối cùng HĐND TPHCM khóa VIII:

Mong đại biểu khóa tới tiếp tục lắng nghe để có quyết định sát thực tiễn

(Dân trí) - “HĐND TP nhiệm kỳ tới vẫn phải tiếp tục gắn bó với đồng bào cử tri; lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các vị lão thành cách mạng… Chúng ta gắn bó, lắng nghe nhiều thì sẽ có nhiều thông tin, am hiểu được tình hình, từ đó sẽ quyết định những vấn đề thực tiễn sát với yêu cầu của thực tiễn”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm gửi gắm.

Chiều 21/4, kỳ họp thứ 21 – kỳ họp cuối cùng – HĐND TP khóa VIII bế mạc sau một ngày làm việc. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong điều kiện thành phố thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, HĐND TP đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đại biểu. Hoạt động của HĐND TP cơ bản đạt được những kết quả đáng trân trọng.

“Việc xem xét các chủ trương, ban hành các nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống đã góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Việc cải tiến, đổi mới trong tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã góp phần đưa hoạt động HĐND TP đi đúng trọng tâm; chăm lo nâng cao đời sống nhân dân thành phố”, bà Tâm nói.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm  cũng nhấn mạnh rằng, HĐND TP nhận rõ trách nhiệm của mình trước những tồn tại, yếu kém của thành phố
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhấn mạnh rằng, HĐND TP nhận rõ trách nhiệm của mình trước những tồn tại, yếu kém của thành phố

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Tâm cũng nhấn mạnh rằng, HĐND TP nhận rõ trách nhiệm của mình trước những tồn tại, yếu kém của thành phố như tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng thành phố; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa đạt yêu cầu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

Các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường chuyển biến còn chậm; tình trạng ngập nước tại một số khu vực gay gắt hơn; vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình tội phạm hình sự, trật tự an toàn xã hội, còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính nhiều lĩnh vực chưa có chuyển biến; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu vẫn còn gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Tâm cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác giám sát vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn một số cuộc giám sát chưa sâu; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị giám sát chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, hiệu lực chưa nghiêm. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có mặt đổi mới nhưng chưa hiệu quả. Việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm nhưng HĐND TP chưa có biện pháp mạnh trong giám sát.

Đánh giá cao kết quả đạt của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc hoạt động của HĐND TP khóa VIII và ông mong muốn các đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.

Kỳ họp thứ 21 là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Kỳ họp thứ 21 là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM triển khai tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố, đảm bảo dân chủ, tập trung, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật; đảm bảo số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp với cơ cấu hợp lý; đảm bảo chất lượng đại biểu đáp ứng yêu cầu công tác.

“Các đại biểu HĐND TP, các cơ quan, ban ngành địa phương hãy làm hết sức, vận động, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân và cử tri thành phố phát huy quyền bầu cử của mình, lựa chọn cho được đại biểu có đức, có tài, có năng lực, tâm huyết để trở thành đại biểu của nhân dân”, ông Tỵ nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh việc chọn ra những vị đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân một cách thực chất, đảm bảo lời nói đi đôi với hành động.

“Làm sao để mọi hoạt động của các cấp chính quyền đều chỉ hướng một mục tiêu duy nhất là vì hạnh phúc của người dân, mọi quyền lợi đều thuộc về người dân. Tất cả đều phải vì nhân dân mà hành động”, Bí thư Thăng nói.

Để hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn nữa, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm mong muốn, “HĐND TP nhiệm kỳ tới vẫn phải tiếp tục gắn bó với đồng bào cử tri; lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các vị lão thành cách mạng. Chúng ta gắn bó, lắng nghe nhiều thì sẽ sẽ có nhiều thông tin, am hiểu được tình hình, từ đó chúng ta sẽ quyết định những vấn đề thực tiễn sẽ sát với yêu cầu của thực tiễn”.

Bà Tâm cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò người đại biểu HĐND. “Vai trò người đại biểu sẽ quyết định chất lượng của HĐND TP. Tôi muốn rằng HĐND TP khóa IX sẽ tiếp tục phát huy điều đó. Mỗi đại biểu được nhân dân lựa chọn kỳ này sẽ tiếp tục ý thức được trách nhiệm của mình đối với đồng bào cử tri. Phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới”, bà Tâm nói.

Quốc Anh

Mong đại biểu khóa tới tiếp tục lắng nghe để có quyết định sát thực tiễn - 3