1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội, nhiều bình gas lớn rò rỉ

(Dân trí) - Đám cháy lớn xảy ra vào sáng nay (4/3) tại khu vực đường mới Triều Khúc (Hà Nội) làm cho 5 cửa hàng trên đoạn đường này cùng bốc cháy dữ dội. Nhiều bình gas công nghiệp bị rò rỉ khí gas nhưng rất may được xử lý kịp thời.

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội, nhiều bình gas lớn rò rỉ - 1

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội, nhiều bình gas lớn rò rỉ - 2


Vụ cháy lớn thiêu rụi 5 cửa hàng.

Vụ cháy lớn thiêu rụi 5 cửa hàng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng ngày 4/3, vụ cháy khiến nhiều tài sản trong 5 cửa hàng bị thiêu rụi.

Trao đổi với PV tại hiện trường, Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng – Phó trưởng phòng PCCC số 7 - cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo cháy từ người dân, Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (đơn vị PCCC gần nhất) tới ứng cứu kịp thời. “Ngay sau đó, Phòng PCCC số 7 (đơn vị PCCC quản lý tại địa bàn) tiếp tục phối hợp với Trường Đại học PCCC điều động 3 xe chữa cháy ra khu vực trên để chi viện. Đến khoảng 10h đám cháy đã được khống chế cơ bản” – Đại uý Dũng cho biết.

Cũng theo Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng, mặc dù đám cháy xảy ra trên quy mô rộng nhưng không có thiệt hại về người.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, có khoảng 6 xe chữa cháy được điều động đến. Nơi xảy ra đám cháy là một dãy các quán ăn và cửa hàng trên đoạn đường mới Triều Khúc. Bên trong hiện trường, rất nhiều đồ đạc của các cửa hàng bị lửa thiêu rụi.

Một số bình gas công nghiệp loại lớn của một cửa hàng cơ khí cũng bị đám cháy lan tới vô cùng nguy hiểm. Nhiều nhân chứng khẳng định các bình gas này đã bị rò rỉ khí gas ra ngoài, hơi gas nồng nặc, rất may không phát nổ.


Nhiều bình gas công nghiệp được kịp thời đưa ra ngoài.

Nhiều bình gas công nghiệp được kịp thời đưa ra ngoài.

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội, nhiều bình gas lớn rò rỉ - 5

Lửa thiêu rụi 5 cửa hàng tại Hà Nội, nhiều bình gas lớn rò rỉ - 6


Hiện trường đám cháy.

Hiện trường đám cháy.

Trao đổi với PV về "số phận" các bình gas lớn trong đám cháy, Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháy, anh em chúng tôi cũng xác định là sẽ có các bình gas trong khu vực bếp tại hiện trường vụ cháy nên đã nhanh chóng di chuyển các bình gas ra ngoài. Có khoảng 2 bình gas lớn và vài bình gas nhỏ đã được lực lượng chữa cháy di chuyển. Các bình gas bị rò rỉ ngay sau đó đã được chúng tôi xử lý, không gây nguy hiểm”.

Là một nhân chứng có mặt lúc đám cháy xảy ra, anh Phạm Hải Quang, 42 tuổi cho biết, nguyên nhân đám cháy bùng phát tại một xưởng giày trên đoạn đường mới rồi lửa lan sang các quán ăn và cửa hàng bên cạnh.

“Sáng nay gió rất lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bị lan sang các khu vực khác, cả một xưởng cơ khí cũng bị thiêu rụi” – Anh Quang cho biết.

Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trần Thanh