Hà Tĩnh:

Lao động Việt tử vong chưa rõ nguyên nhân tại Nhật Bản

(Dân trí) - Buổi tối còn nghe con trai gọi điện thông tin về cuộc sống mưu sinh ở xứ người, đến sáng hôm sau vợ chồng ông Đặng Văn Bình (Mỹ Liên, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nhận tin con trai đã tử vong.

Trưa ngày 17/3, ông Nguyễn Tiến Điền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh xác nhận, anh Đặng Đình Anh, sinh năm 1989, một công dân của xã vừa tử nạn tại Nhật Bản.

“Chính quyền vừa nhận được tin báo, cháu Anh tử nạn vào khoảng 3h sáng ngày 15/3 tại TP Toyama, Nhật Bản. Chúng tôi đang chờ tin tức về nguyên nhân cái chết của cháu Anh”- ông Điền thông tin.


Di ảnh anh Đặng Đình Anh trên bàn thờ được gia đình lập ở quê nhà.

Di ảnh anh Đặng Đình Anh trên bàn thờ được gia đình lập ở quê nhà.

Từ hôm nhận được tin dữ về con trai, vợ chồng ông Đặng Văn Bình, bà Nguyễn Thị Mai gục ngã. Phía gia đình thông tin, trước khi mất ít tiếng đồng hồ, Anh còn gọi điện về cho mẹ thông báo tình hình công việc, cuộc sống ở Nhật Bản.

Theo xác nhận của ông Điền, anh Đặng Đình Anh mới sang làm việc tại Nhật Bản được 8 tháng. Do hoàn cảnh của gia đình ông Bình, bà Mai rất khó khăn, nợ nần chồng chất, nên ông bà chưa thể sang Nhật Bản tiếp nhận thi hài con.

Vợ chồng ông Bình, bà Mai đau đớn, gục ngã sau khi nhận được tin dữ về con trai.
Vợ chồng ông Bình, bà Mai đau đớn, gục ngã sau khi nhận được tin dữ về con trai.

“Hiện ngoài nỗ lực của gia đình, con em địa phương hỗ trợ ít nhiều, chúng tôi mong các nhà hảo tâm, lao động và bà con Kiệt kiều sinh sống, làm việc ở Nhật Bản hỗ trợ để vợ chồng ông Bình sớm qua Nhật đưa thi thể con về nước”- ông Điền cho biết.

Hà Phương