Bình Định:

Làm rõ vụ dân tố Thanh tra giao thông có dấu hiệu tiêu cực

(Dân trí) - Theo đơn phản ánh, người dân cho rằng cán bộ Thanh tra Trạm Kiểm tra trọng tải xe quá tải (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) có dấu hiệu tiêu cực, vì không cho xe quá tải trọng lên bàn cân mà thỏa thuận cho xe đi.

Trước đó tại Trạm kiểm tra trọng tải xe quá tải (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) xảy ra vụ việc tài xế vứt xe giữa trạm cân làm tê liệt 2 ngày trời vì cho rằng cân sai.
Trước đó tại Trạm kiểm tra trọng tải xe quá tải (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) xảy ra vụ việc tài xế "vứt" xe giữa trạm cân làm tê liệt 2 ngày trời vì cho rằng cân sai.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng vừa ký văn bản yêu cầu Sở GTVT tỉnh Bình Định nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, xử lý trả lời công dân về việc người dân tố cáo cán bộ Thanh tra Trạm kiểm tra trọng tải xe quá tải (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) có dấu hiệu tiêu cực, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2016.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền (ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) có đơn gửi đến UBND tỉnh Bình Định phản ánh việc một số cán bộ Thanh tra của Trạm kiểm tra trọng tải (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) có dấu hiệu tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận.

Trong đơn bà Hiền nêu: trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ Thanh tra tại trạm cân không cho xe quá tải lên bàn cân mà có sự thỏa thuận và cho xe đi. Sau đó, ngành chức năng tỉnh Bình Định có kết luận trả lời, nhưng bà Hiền không đồng ý với kết luận này. Bà Hiền tiếp tục gửi đơn lần thứ 2 yêu cầu ngành chức năng có thẩm quyền xử lý công bằng, minh bạch, khách quan không bao che.

Trước thông tin trên, UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra, xử lý tại văn bản số 453/PC-BTCD ngày 9/12/2015 nhưng đến nay, Sở chưa báo cáo kết quả giải quyết dẫn đến công dân bức xúc, gửi đơn nhiều nơi.

Doãn Công