Hà Nội:

Không đội mũ bảo hiểm, thanh niên còn đấm vào mặt CSGT

(Dân trí) - Bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Tùng tăng ga bỏ chạy. Khi bị chặn dừng, Tùng xông đến đấm liên tiếp vào mặt một chiến sĩ CSGT, khiến anh này bị thương tích ở vùng mặt.

Chiều 13/10, Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, đơn vị này vừa chuyển đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên Công an quận Đống Đa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 7h10 sáng 13/10, tại nút giao thông Ngã Tư Sở, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 -CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phát hiện Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe máy Wave BKS 29S1-312.92 lưu thông hướng đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Tùng không những không chấp hành mà còn tăng ga nhằm bỏ chạy. Khi bị tổ công tác dừng xe lại, Tùng bất ngờ xông đến đấm liên tiếp vào mặt một chiến sĩ CSGT, gây thương tích vùng mặt anh này, phải vào cấp cứu tại bệnh viện.

Bất bình trước hành động của Tùng, người dân có mặt tại hiện trường đã cùng CSGT khống chế đối tượng, đưa về trụ sở CAP Ngã Tư Sở để giải quyết.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên