Hải Phòng:

Khởi công xây dựng cầu vượt sông Tam Bạc

(Dân trí) - Cầu vượt sông Tam Bạc có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Cầu dự kiến có bề rộng mặt cầu 21 mét, trong đó có 9 mét làm phần đường xe chạy và mỗi bên vỉa hè rộng 6 mét. Dự kiến, cầu được khánh thành vào dịp 2/9/2017.

Ngày 4/4, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cùng Công ty TNHH Sơn Trường (Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã chính thức khởi công cây cầu bắc qua sông Tam Bạc. Cây cầu được xây dựng hoàn toàn bằng kinh phí do Công ty TNHH Sơn Trường tặng cho thành phố.

Cầu vượt sông Tam Bạc có tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Cầu dự kiến có bề rộng mặt cầu 21 mét, trong đó có 9 mét làm phần đường xe chạy và mỗi bên vỉa hè rộng 6 mét. Dự án sẽ được chính Công ty TNHH Sơn Trường thi công và dự kiến khánh thành vào dịp 2/9/2017.

Lễ khởi công xây dựng cầu vượt qua sông Tam Bạc (Hải Phòng)
Lễ khởi công xây dựng cầu vượt qua sông Tam Bạc (Hải Phòng)

Dự án khi hoàn thành sẽ mở ra một trục giao thông mới kết nối khu vực trung tâm thành phố với nhiều khu vực lân cận bị cách ly bởi sông Tam Bạc. Cụ thể, sẽ kết nối đường Trần Nguyên Hãn tại khu vực công viên Tam Bạc với đường Chương Dương (khu vực Hạ Lý, quận Hồng Bàng). Đặc biệt cây cầu được đánh giá sẽ góp phần mở rộng, thay đổi, chỉnh trang toàn diện không gian bờ hồ Tam Bạc.

Tại Lễ khởi công, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao đóng góp của Công ty TNHH Sơn Trường nói chung và mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp giống như Công ty TNHH Sơn Trường, chung tay xây dựng thành phố ngày càng khang trang hơn.

Cũng tại buổi lễ, ông Tạ Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường cam kết sẽ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, do đặc thù con nước nên việc đóng cọc, thi công chủ yếu vào ban đêm, khó tránh việc ảnh hưởng nhất định, mong được người dân trong khu vực thông cảm, chia sẻ với nhà thầu.

Thu Hằng