Đồng Nai:

Hàng trăm tấn bùn thải công nghiệp đổ trộm phía sau UBND xã

(Dân trí) - Hàng trăm tấn bùn thải công nghiệp đã được đổ trộm tại 3 địa điểm trên địa bàn một xã, tại huyện Long Thành (Đồng Nai), đáng chú ý có 2 điểm nằm rất gần trụ sở của UBND xã.

Ngày 18/8, ông Đặng Minh Đức, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai cho biết: Sở đã chỉ đạo Phòng TN-MT huyện Long Thành phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc xử lý bùn thải công nghiệp sau khi phát hiện tình trạng đổ trộm tràn lan ở huyện này.

Bùn thải được đổ lộ thiên có màu đen như bã cà phê, bốc mùi hôi hắc
Bùn thải được đổ lộ thiên có màu đen như bã cà phê, bốc mùi hôi hắc

Trước đó, vào tháng 5/2016, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh qua theo dõi đã phát hiện ra HTX Long Tân (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã đổ trộm 48 tấn bùn thải công nghiệp vào khu đất trống của KCN Lộc An - Bình Sơn. Sau đó, HTX Long Tân đã bị xử phạt 370 triệu đồng và buộc phải khắc phục bằng cách thu gom toàn bộ số bùn thải mang đi xử lý.

Ngày 16/8, HTX Long Tân thuê xe cuốc và xe tải đến thu gom số chất thải đổ trộm mang đi xử lý nhưng không báo với địa phương và cũng không có sự giám sát của cơ quan chức năng nên bị chính quyền xã Lộc An giữ lại, đề nghị phải có sự giám sát của cơ quan chức năng.

Ông Ngô Thế Ân, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, đơn vị bị phát hiện đổ trộm bùn thải đã hợp đồng với một công ty lớn ở huyện Nhơn Trạch để vận chuyển chất thải đi xử lý tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đã đổ trộm sang huyện Long Thành. UBND huyện đang yêu cầu lực lượng chức năng điều tra làm rõ xem lượng bùn thải công nghiệp kia nguồn gốc từ đâu để xử lý triệt để.

Hàng trăm tấn bùn thải công nghiệp đổ trộm phía sau UBND xã - 2
Hàng trăm bao tải chứa bùn thải và một lượng lớn bùn thải được đổ trộm trực tiếp ra bãi đất trống cách UBND xã Lộc An khoảng 400 m.
Hàng trăm bao tải chứa bùn thải và một lượng lớn bùn thải được đổ trộm trực tiếp ra bãi đất trống cách UBND xã Lộc An khoảng 400 m.

Ngoài địa điểm trên, trên địa bàn xã Lộc An còn có 2 địa điểm đổ trộm bùn thải cũng được phát hiện nằm phía sau và rất gần trụ sở UBND xã Lộc An và hiện chưa xác định được chủ nguồn thải.

2 điểm này nằm cách UBND xã Lộc An khoảng 400m. Tại đây có hàng trăm bao đựng bùn thải chất đống, cao cả mét, chạy dài cả chục mét, xung quanh khu vực cây cỏ um tùm. Toàn bộ số bùn thải công nghiệp này có màu nâu đen như bã cà phê, bốc mùi hôi hăng hắc rất khó chịu nhưng chưa được xử lý.

Theo lãnh đạo UBND xã Lộc An, hành vi đổ trộm thường được các đối tượng thực hiện vào ban đêm nên rất khó phát hiện để ngăn chặn kịp thời.

Ông Bùi Tới, Trưởng ấp Thanh Bình (xã Lộc An) cho biết: “Tình trạng đổ trộm diễn ra từ đầu năm 2015 sau đó lắng xuống. Đến giữa tháng 5/2016 tái diễn. Chúng tôi đã báo lên chính quyền xã để có phương án xử lý”.

Cũng theo ông trưởng ấp, bãi rác bốc mùi hôi, gây khó chịu cho khu vực lân cận, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương, ông Bùi Tới nói: “Toàn chất độc hại nên người dân rất lo lắng. Mỗi khi trời đổ mưa, lượng chất bẩn tràn ra, ngấm xuống đất gây ô nhiễm. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng này”.

Vĩnh Thủy