Hai tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Chiều 21/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đang tích cực tìm kiếm tàu cá bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Theo đó, tàu BĐ 95662 TS công suất 400CV, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Công Chương (ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), trên tàu có 6 thuyền viên, xuất bến ngày 18/12 tại trạm Mũi Tấn (TP Quy Nhơn) đi đánh bắt hải sản. Đến 9h ngày 20/12, tàu bị hỏng máy, thả trôi với vận tốc 1 hải lý/giờ ở tọa độ 16006’N - 112000’E, cách Đà Nẵng 400 km về phía Đông.

Nhiều tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn trên biển (ảnh minh họa)
Nhiều tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn trên biển (ảnh minh họa)

Một tàu cá khác mang biển hiệu BĐ 95755 TS công suất 400 CV của ông Nguyễn Tấn kiêm thuyền trưởng (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), trên tàu có 6 thuyền viên khi hành nghề tại vùng biển có tọa độ 13044’N - 110055’E (cách TP Quy Nhơn 110 hải lý về hướng Đông Nam) bị hỏng máy, thả trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chi cục Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quy Nhơn Radio, Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn giữ liên lạc với các tàu bị nạn và kêu gọi các tàu gần khu vực đến hỗ trợ giúp đỡ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa liên lạc được với các tàu trong tổ đội cũng như các tàu cá hoạt động gần đó để hỗ trợ cứu nạn.

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/12, tàu cá BĐ 11087 TS, công suất 50 CV của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Phạm Lai (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), trên tàu có 3 thuyền viên, hành nghề kéo lưới đơn tại vùng biển có toại độ 13050’N - 109020’E, thì thuyền viên Nguyễn Văn Cu (43 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) bị rơi xuống biển. Sau đó, các thuyền viên tìm kiếm nhưng không thấy. Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, ngư dân Nguyễn Văn Cu đã bơi về bờ an toàn.

Doãn Công