Hải Phòng:

Hạ thủy tàu 170 tỷ đồng "rút ngắn" khoảng cách với Bạch Long Vĩ

(Dân trí) - Sáng nay (12/5), tại Hải Phòng, tàu chở khách mang tên Hoa Phượng Đỏ chuyên phục vụ khách từ đất liền ra huyện đảo Bạch Long Vĩ đã được hạ thủy thành công.


Tàu Hoa Phượng đỏ với sức chứa hơn 200 khách được hạ thủy thành công sáng 12/5

Tàu Hoa Phượng đỏ với sức chứa hơn 200 khách được hạ thủy thành công sáng 12/5

Tàu Hoa Phượng Đỏ là loại tàu chở khách vỏ thép, chiều dài lớn nhất hơn 52 m, chiều rộng gần 11 m, chiều cao mạn 4,7 m, tốc độ lớn nhất 18 hải lý/giờ; Cấp sóng từ cấp 6 đến cấp 7; cấp gió từ cấp 8 đến cấp 9, trong điều kiện thời tiết tốt, thời gian hành trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ hoặc ngược lại chỉ khoảng 5 giờ.

Tàu có sức chở 50 tấn hàng hoá; 216 người với 50 giường nằm. Tổng kinh phí đóng tàu khoảng 173 tỷ đồng.

Dự kiến, tàu Hoa Phượng Đỏ sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2017.

Theo ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ, hiện tại việc đi lại giữa huyện đảo và đất liền của quân, dân và cán bộ khá khó khăn do mỗi tháng chỉ có hai chuyến tàu từ đất liền ra đảo. Trong khi đó con tàu chuyên chở là tàu Bạch Long (do Tổng đội TNXP thành phố quản lý và khai thác) sức chứa chỉ được gần 80 người, hành trình phải từ 6 đến 9 tiếng mới đến nơi...

“Việc đưa vào vận hành tàu Hoa Phượng Đỏ sẽ rút ngắn khoảng cách giữa đất liền với huyện đảo, góp phần thúc đẩy lộ trình phát triển kinh tế, sớm đưa huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường vịnh Bắc Bộ. Và trong tương lai gần, việc đi lại dễ dàng còn giúp huyện đảo phát huy được thế mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái…”, ông Hòa chia sẻ.

Hải Sâm