Hà Nội giành lại vỉa hè: Sau rầm rộ là... "thất thủ"

(Dân trí) - Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không? Và đây là câu trả lời.

Hà Nội "giành" lại vỉa hè: Sau rầm rộ là... "thất thủ"


Sau phong trào ra quân rầm rộ để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, đến thời điểm hiện tại rất nhiều đường phố, vỉa hè từ trung tâm đến lân cận đang dần bị chiếm lại một cách không thương tiếc. Hình ảnh hàng chục thiết bị điều hòa được để trên vỉa hè phố Hàng Bài quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau phong trào ra quân rầm rộ để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, đến thời điểm hiện tại rất nhiều đường phố, vỉa hè từ trung tâm đến lân cận đang dần bị "chiếm" lại một cách không thương tiếc. Hình ảnh hàng chục thiết bị điều hòa được để trên vỉa hè phố Hàng Bài quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Còn đây là hình ảnh ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng quận Ba Đình, Hà Nội. Tuyến phố nổi tiếng với hàng sấu già hai bên đường, thường là địa điểm du khách nước ngoài lựa chọn để đi bộ ngắm phố phường Hà Nội.

Còn đây là hình ảnh ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng quận Ba Đình, Hà Nội. Tuyến phố nổi tiếng với hàng sấu già hai bên đường, thường là địa điểm du khách nước ngoài lựa chọn để đi bộ ngắm phố phường Hà Nội.


Mặc dù trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng đều có gắn biển cấm đỗ xe nhưng hàng loạt ô tô vẫn lấy đây làm điểm dừng. Người dân tại đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và cũng không mấy khi thấy lực lượng chức năng đến xử lý.

Mặc dù trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng đều có gắn biển cấm đỗ xe nhưng hàng loạt ô tô vẫn lấy đây làm điểm dừng. Người dân tại đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và cũng không mấy khi thấy lực lượng chức năng đến xử lý.


Đã từng là một trong những quận tổ chức rầm rộ nhất phong trào lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên, đã tháng nay, hầu khắp vỉa hè các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm trở nên nham nhở như thế này.

Đã từng là một trong những quận tổ chức rầm rộ nhất phong trào lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên, đã tháng nay, hầu khắp vỉa hè các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm trở nên "nham nhở" như thế này.


Một nhóm bảo vệ mang cả quạt ra vỉa hè ngồi, bên cạnh đó là một gánh bún đậu mắm tôm của người bán hàng rong, thêm một cái ô che nắng coi như không còn vỉa hè cho người đi bộ. Hình ảnh ghi tại khu vực gần chợ Hàng Da.

Một nhóm bảo vệ mang cả quạt ra vỉa hè ngồi, bên cạnh đó là một gánh bún đậu mắm tôm của người bán hàng rong, thêm một cái ô che nắng coi như không còn vỉa hè cho người đi bộ. Hình ảnh ghi tại khu vực gần chợ Hàng Da.

Ngay trên phố Liễu Giai, một quán nước chuyên phục vụ công nhân đã chiếm cả vỉa hè.
Ngay trên phố Liễu Giai, một quán nước chuyên phục vụ công nhân đã chiếm cả vỉa hè.

Cảnh ô tô đỗ không đúng nơi quy định có lẽ là hình ảnh có thể nhìn thấy tất bất cứ con phố nào ở Hà Nội. Phố Nguyễn Văn Huyên quận Cầu Giấy là một tuyến phố mới được hoàn thiện, mặt đường rộng, lại ít dân cư và phương tiện qua lại nên đây là điểm lý tưởng để đỗ ô tô.

Cảnh ô tô đỗ không đúng nơi quy định có lẽ là hình ảnh có thể nhìn thấy tất bất cứ con phố nào ở Hà Nội. Phố Nguyễn Văn Huyên quận Cầu Giấy là một tuyến phố mới được hoàn thiện, mặt đường rộng, lại ít dân cư và phương tiện qua lại nên đây là điểm lý tưởng để đỗ ô tô.


Thậm chí cánh lái xe còn đỗ xe ngay ở đoạn cua từ phố Nguyễn Văn Huyên rẽ sang phố Nguyễn Khánh Toàn. Đường vốn đã hẹp, lại bị ô tô chiếm mất một nửa làn đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Thậm chí cánh lái xe còn đỗ xe ngay ở đoạn cua từ phố Nguyễn Văn Huyên rẽ sang phố Nguyễn Khánh Toàn. Đường vốn đã hẹp, lại bị ô tô chiếm mất một nửa làn đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Cảnh ô tô đỗ đè lên cả đường dành cho người đi bộ sang đường. Trên tuyến phố Nguyễn Văn Huyên không có vạch kẻ đường dành cho việc đỗ xe.
Cảnh ô tô đỗ đè lên cả đường dành cho người đi bộ sang đường. Trên tuyến phố Nguyễn Văn Huyên không có vạch kẻ đường dành cho việc đỗ xe.
Tại hầm cầu vượt giữa phố Nguyễn Khánh Toàn giao với phố Đào Tấn một quán nước được mọc lên kèm theo dịch vụ trông xe máy. Việc lấn chiếm này diễn ra ngang nhiên mà không bị xử lý, dẹp bỏ.
Tại hầm cầu vượt giữa phố Nguyễn Khánh Toàn giao với phố Đào Tấn một quán nước được mọc lên kèm theo dịch vụ trông xe máy. Việc lấn chiếm này diễn ra ngang nhiên mà không bị xử lý, dẹp bỏ.

Trọng Trinh