Khánh Hòa:

Đường Nha Trang - Đà Lạt tê liệt vì sạt lở núi nghiêm trọng

(Dân trí) - Chiều 3/11, PV Dân trí đã tiếp cận được các điểm sạt lở núi nghiêm trọng trên đỉnh đèo Khánh Vĩnh thuộc Quốc lộ 27C tuyến đường huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt. Giao thông đoạn qua tuyến đường này hiện đang bị chia cắt, hàng trăm phương tiện phải quay đầu.

Đường Nha Trang - Đà Lạt tê liệt, khách khiêng xe qua núi

Ông Lê Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, sáng sớm cùng ngày, do mưa lớn nên tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn qua địa phận huyện này bị sạt lở. Theo ghi nhận của PV Dân trí, đi từ Nha Trang thì điểm sạt lở đầu tiên xảy ra tại Km38 (Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), cách thị trấn Khánh Vĩnh 16km.

Từ Km38 đi lên phía TP Đà Lạt thì liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở, mỗi điểm sạt lở cách nhau khoảng 1-2km. Hiện có khoảng 8 điểm sạt lở lớn nhỏ trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.

Trong đó, điểm sạt khiến tuyến đường này bị chia cắt là tại Km46 (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh). Theo một số du khách đi về từ TP Đà Lạt, cách điểm sạt lở ở Km46 hướng về Đà Lạt còn 2 điểm sạt lở khác, trong đó có một điểm sạt lở lớn, đất đá tràn ra đường.

Đường Nha Trang - Đà Lạt đang tê liệt vì sạt lở núi nghiêm trọng

Tại điểm sạt lở Km 46, nhiều khách đi xe máy từ Đà Lạt về Nha Trang đã phải dồn sức bê xe qua đoạn núi bị sạt lở. Đến 17h cùng ngày, đoàn du khách khoảng 20 người, bao gồm cả du khách nước ngoài đã qua đựợc điểm sạt lở lớn nhất này, bằng việc khiêng, bê xe máy.

Hiện Công an giao thông huyện Khánh Vĩnh đang có mặt tại hiện trường để cảnh báo cho người tham gia giao thông. Một số xe cơ giới cũng đã được huy động để múc đá, thông đường.

Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường trên tuyến đèo Khánh Vĩnh đã “ngậm” nước, chỉ chờ sạt trượt.

Du khách kể về sạt lở trên đường Nha Trang - Đà Lạt

Hiện UBND huyện Khánh Vĩnh đang chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông suốt.

Viết Hảo