Đưa 5 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

(Dân trí) - Tối 23/1, tàu SAR 412 đã đưa 5 thuyền viên tàu BĐ 97679TS về cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 2 (đóng tại Đà Nẵng) an toàn.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 22/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu BĐ 97679 TS do ông Trần Quang Bảo (trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị phá nước, có nguy cơ chìm, vị trí có tọa độ13 0 54 N - 114 0 09E (cách Đà Nẵng khoảng 368 hải lý về hướng Đông Nam), thời tiết khu vực gió đông bắc cấp 6-7, biển động mạnh. Trên tàu có 5 thuyền viên và tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Chuyển các ngư dân qua tàu SAR 412
Chuyển các ngư dân qua tàu SAR 412

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ, đồng thời phối với Philipines Coast Guard có biện pháp trợ giúp tàu bị nạn.

Nhận được thông báo, lúc 10h21 cùng ngày tàu British Innovator Quốc tịch Anh gửi email cho biết, tàu đang trên đường hành trình đi Đài Loan, hiện còn cách tàu BĐ97679TS khoảng 60 hải lý.

5 ngư dân được đưa vào bờ an toàn
5 ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức yêu cầu tàu British Innovator tăng tốc hướng về phía tàu BĐ97679TS. Đến 16h cùng ngày, tàu British Innovator cứu được toàn bộ 5 thuyền viên.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị tàu British Innovator chuyển hướng về Đà Nẵng, đồng thời điều tàu SAR412 phối hợp, hành trình tiếp cận tàu British Innovator để đón các thuyền viên bị nạn.

Đến 19h35 ngày 23/1, tàu SAR 412 đã đưa 5 thuyền viên tàu BĐ 97679TS về cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải an toàn.

Khánh Hồng