Nghệ An:

Di dời thành công biệt thự 800 tấn, chủ nhà "lãi" 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau ngày 5 nỗ lực, các “thần đèn” đã di dời thành công căn biệt thự nặng gần 800 tấn đến vị trí mới, cách vị trí cũ 40m, thay đổi hướng nhà góc 45 độ, xoay mặt sau 130 độ so với hướng cũ. Điều đặc biệt, trong quá trình di chuyển, gia chủ vẫn sinh hoạt bình thường trong nhà.

Ngay trong ngày đầu tiên, các thần đèn đã dịch chuyển ngôi nhà lùi 6m.
Ngay trong ngày đầu tiên, các "thần đèn" đã dịch chuyển ngôi nhà lùi 6m.

Ông Lê Viết Cương - chủ căn biệt thự 3 tầng nặng gần 800 tấn ở phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) - cho biết, vào 10h sáng ngày 20/7, các đơn vị phối hợp đã hoàn thành việc di dời, chuyển hướng căn biệt thự nói trên.

Căn biệt thự nằm trong vùng quy hoạch dự án, cần phải di dời. Tuy nhiên, do nhà còn mới, phần đất phía sau đủ rộng nên ông Cương quyết định di dời căn nhà, bảo toàn nguyên vẹn để tránh lãng phí.

Để di chuyển ngôi biệt thự, các công nhân đã cắt toàn bộ phần trụ móng, kích móng lên cao, sử dụng các tấm gỗ làm bàn đạp, các ống sắt làm con lăn cùng với các máy thủy lực kết hợp đẩy – kéo đến khu vực móng mới đã được chuẩn bị từ trước. Ngoài việc di dời đến địa điểm mới, ngôi biệt thự cũng sẽ được chuyển từ hướng Đông Nam sang hướng chính Nam.

“Việc xoay hướng ngôi nhà trong quá trình di chuyển là khó nhất. Với góc quay 45 độ, góc xoay phía sau là 130 độ, chúng tôi phải điều chỉnh hướng xoay của con lăn ở 2 phía. Việc này phải cẩn trọng để đảm bảo góc quay chính xác, hướng nhà và các vị trí trụ móng trùng khớp hoàn toàn với móng mới đã chuẩn bị trước đó”, ông Cương cho hay.

Các công nhân nối xích sắt vào móng nhà và máy thủy lực, kếp hợp đẩy - kéo để đi dời, chuyển hướng căn biệt thự.
Các công nhân nối xích sắt vào móng nhà và máy thủy lực, kếp hợp đẩy - kéo để đi dời, chuyển hướng căn biệt thự.

Ông Cương cho biết, trong quá trình di dời ngôi nhà, gia đình vẫn sinh hoạt bình thường trên tầng 2 và tầng 3.

Các đơn vị sử dụng 450 con lăn, 10 khối gỗ, nhiều kích, máy kéo thủy lực và 20 công nhân để di chuyển căn biệt thự này.

Căn biệt thự được kéo lùi 40m, xoay góc 130 từ hướng Đông Nam sang hướng chính Nam. Hiện đang được gia cố, hàn móng và hoàn thiện lại.
Căn biệt thự được kéo lùi 40m, xoay góc 130 từ hướng Đông Nam sang hướng chính Nam. Hiện đang được gia cố, hàn móng và hoàn thiện lại.

Sau khi được di dời tới địa điểm mới, móng nhà được kích cao thêm 38 cm, gia cố lại, hàn móng mới và hoàn thiện.

Căn biệt thự có giá trị khoảng hơn 4 tỷ đồng, chi phí di chuyển và hoàn thiện khoảng 1,4 tỷ đồng. Trước đó, gia chủ cũng đã nhận được 1 khoản đền bù 3,5 tỷ đồng từ ban quản lý dự án do phải di chuyển khỏi vị trí cũ. Như vậy với quyết định di dời căn biệt thự, gia chủ đã "lãi" 2 tỷ đồng và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức.

Hoàng Lam