Đề nghị khẩn trương điều tra vụ công dân Việt Nam tử vong ở Đài Loan

(Dân trí) - Liên quan đến vụ công dân Việt Nam Nguyễn Quốc Phi tử vong ở Đài Loan - Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị khẩn trương điều tra vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Hữu Nghị)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Hữu Nghị)

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 7/9, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin, gia đình công dân Nguyễn Quốc Phi đã đến Đài Loan và Văn phòng Kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan để hỗ trợ gia đình lo các thủ tục hậu sự cho nạn nhân.

“Văn phòng Kinh tế - văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc” – bà Hằng nhấn mạnh.

Cũng theo Người phát ngôn, Văn phòng Kinh tế - văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Trước đó, ngày 31/8, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng của Đài Loan về việc công dân Việt Nam Nguyễn Quốc Phi tử vong.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục các biện pháp bảo hộ công dân, phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ các thủ tục pháp lý và vật chất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Nguyễn Quốc Phi.

Châu Như Quỳnh