Đà Nẵng: Xe khách dừng bắt khách giữa đường gây ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Tình trạng xe khách dừng, đón, bắt khách sai quy định đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây ùn tắc, nguy hiểm cho những phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Xe khách dừng, đón khách sai quy định thường xuyên trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng)
Xe khách dừng, đón khách sai quy định thường xuyên trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng)

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày có hàng chục xe khách vận tải khách theo tuyến từ Đà Nẵng về các tỉnh Bắc Trung Bộ như Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… Sau khi ra khỏi Bến xe Trung tâm thành phố, các xe này chạy rất chậm để bắt khách dọc tuyến đường tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đặc biệt, lựa lúc không có lực lượng chức năng kiểm soát, thường vào sáng sớm, trưa và đầu giờ chiều, hàng loạt xe khách dàn trận và dừng hẳn trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn trước cổng Bến xe Trung tâm) để đón, vẫy khách, nhận chở hàng…

Khu vực này lại là nút thắt giao thông thường xuyên có lưu lượng xe cộ qua lại lớn. Vì vậy mà tình trạng xe dừng, đỗ, bắt khách không đúng quy định, lấn chiếm làn đường của phương tiện khác, không chỉ gây ùn tắc, mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên đoạn đường này.

Đáng nói, để bắt, đón được khách và được nhận chuyển hàng, các phụ xe, lơ xe bất chấp việc nhiều phương tiện đang lưu thông vẫn lao ra đường vẫy gọi, lôi kéo khiến những ai điều khiển phương tiện qua lại khu vực này đều thấy lo sợ, bởi ẩn hoạ tai nạn giao thông lớn. Nhiều người đi đường vô cùng bức xúc vì bị cản trở giao thông, những ai yếu tay lái cũng dễ gặp tai nạn khi không kịp né tránh các phương tiện khác đang qua lại trên đường.

Xe khách dàn trận ngay giữa lòng đường để bắt khách, nhận hàng
Xe khách dàn trận ngay giữa lòng đường để bắt khách, nhận hàng

Các xe khách dừng bắt khách giữa đường gây ùn tắc, cản trở các phương tiện khác đang lưu thông trên đường
Các xe khách dừng bắt khách giữa đường gây ùn tắc, cản trở các phương tiện khác đang lưu thông trên đường


Giao thông đông đúc, loạn xạ đoạn vòng xuyến trước cổng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Giao thông đông đúc, loạn xạ đoạn vòng xuyến trước cổng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Bạn Nguyên Khôi (sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng) chia sẻ: “Hôm em từ quê ở Quảng Nam ra, thấy em đeo ba lô, tưởng em muốn đón bắt xe đi đâu, 2-3 phụ xe khách ùa đến, lôi kéo em lên xe. Ở đoạn đường này, không ít lần em thấy các lơ xe còn lao ra đường, luồn lách bất chấp việc đường rất đông đúc miễn sao tiếp cận được với khách. Điều đó không chỉ nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn cho chính họ nếu như bị người khác đâm phải”.


Phụ xe, lơ xe, lao ra đường lôi kéo khách, bất chấp đường đông đúc, nguy hiểm

Phụ xe, lơ xe, lao ra đường lôi kéo khách, bất chấp đường đông đúc, nguy hiểm

Một người đi đường khác cũng phản ánh bức xúc: Địa điểm này vốn xe cộ đông đúc, vậy mà có lúc xe đang chạy, phụ xe bất ngờ mở cửa lao xuống đường bắt khách, khiến ai nấy hốt hoảng, né không kịp là tai nạn giao thông ngay.

Nhiều người dân ở xung quanh khu vực này đều chia sẻ mong muốn trong thời gian tới, ngành chức năng sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này giúp cho việc đi lại trên tuyến đường được an toàn hơn.

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng thừa nhận: Việc các xe sau khi xuất bến chạy chậm, lấn làn, dừng, đỗ, đón bắt khách không đúng quy định, xảy ra trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, theo như phản ánh là đúng.

Theo ông Thuận, nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do hành khách ngại vào bến nên có thói quen đứng dọc đường để đón xe. Hiện nay, khu vực trước cổng bến xe Đà Nẵng không còn tình trạng xe dù ngang nhiên hoạt động. Tuy nhiên, các xe khách được cấp phù hiệu chạy tuyến đi Huế, Đông Hà … sau khi xuất bến đã có khách nhưng chủ xe, lái xe vẫn tiếp tục cho xe đi chậm, đón thêm khách dọc đường.

Mặc dù đã bị xử lý nhiều lần, nhưng nhà xe cố tình tránh né các lực lượng chức năng để thực hiện đón khách. Bên cạnh đó, còn có lực lượng xe thồ làm cò mồi, cảnh giới thông báo cho nhà xe biết khi có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát.

Về giải pháp xử lý, ông Thuận cho biết: UBND thành phố đã giao cho lực lượng cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Sở GTVT đã lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe đối với ô chở khách từ 16 chổ trở lên trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Bến xe trung tâm đến đường Hoàng Văn Thái) từ tháng 12/2016, để xử lý các xe chở khách trên 16 chổ dừng, đỗ xe dọc trên đoạn tuyến bắt khách.

Ngành chức năng cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng để tiến hành theo dõi, phạt nguội. Đồng thời, phối hợp với Bến xe Trung tâm giám sát và xử lý, thu hồi phù hiệu đối với những trường hợp đơn vị, phương tiện vi phạm theo quy định.

Chí Lê