Quảng Trị:

Cứu tàu hàng mắc cạn trên biển cùng 3 thuyền viên vào bờ an toàn

(Dân trí) - Trước sự ứng cứu kịp thời của lực lượng biên phòng, 3 thuyền viên trên chiếc tàu gặp nạn do hỏng máy và bị mắc cạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn.

Sáng 13/10, sau khi nhận tin báo yêu cầu cứu nạn của tàu chở hàng NĐ 2763 do anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, quê ở Thanh Niệm, tỉnh Hà Nam) bị hỏng máy và mắc cạn trên biển, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Việt đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra cứu hộ.

Được biết, chiếc tàu chở hàng nói trên xuất phát từ Đà Nẵng đi Nam Định. Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu định tiến vào neo đậu tại cảng Cửa Việt nhưng gặp sóng to, gió lớn nên buộc phải neo lại ở phao số 0, cách bờ hơn 2 hải lý.

Chiếc tàu hàng bị sóng trôi dạt vào sát bờ biển
Chiếc tàu hàng bị sóng trôi dạt vào sát bờ biển

Đến 5h30, tàu khởi động máy để đi tiếp ra Nam Định nhưng đã bị hỏng máy và trôi dạt vào bờ theo hướng Đông Nam khoảng 200m (thuộc vùng biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong). Trên tàu ngoài thuyền trưởng còn có 2 thành viên là anh Nguyễn Văn Đậu (SN 1977, ở Nam Phong, Nam Định) và anh Đinh Văn Vàng (SN 1980, ở Ý Yên, Nam Định).

Lực lượng biên phòng đã nhanh chóng dùng phương tiện ra tiếp cận tàu bị nạn và đưa 3 thuyền viên vào bờ.

Đại úy Nguyễn Đình Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Việt cho biết, sau khi đưa 3 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn, Đồn đã bố trí nơi ăn ở cho các thuyền viên và phối hợp với Cảng vụ Cửa Việt làm các thủ tục ban đầu liên quan đến tàu bị nạn.

Đăng Đức