Quảng Ngãi:

Cứu cá thể voọc quý hiếm bị kiệt sức trong rừng

(Dân trí) - Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết Hạt vừa tiến hành bàn giao cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm (nhóm 1B) cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trước đó, trong lúc vào rừng hái mật ong, anh Nguyễn Quốc Việt (37 tuổi, ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) phát hiện cá thể voọc chà vá chân xám đang tình trạng kiệt sức và đói khát.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra trước khi bàn giao.
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra trước khi bàn giao.

Anh Việt đưa cá thể voọc về nhà chăm sóc, cho uống sữa và cá thể voọc đã bình phục.

Đến ngày 22/5, anh Nguyễn Quốc Việt bàn giao cá thể voọc chà vá chân xám cho Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ. Cá thể voọc được xác định khoảng 3 tuần tuổi và nặng 0,4kg.

Được biết, cá thể voọc chà vá chân xám thuộc nhóm quý hiếm 1B, nằm trong sách Đỏ Việt Nam và thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới.

Hồng Long