1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép của con trai nguyên Đại tá công an

(Dân trí) - Ngày 16/8, UBND phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà xây dựng trái phép trên diện tích 500 m2 đất nông nghiệp tại đường Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột) nối dài.


Ngôi nhà xây dựng trái phép bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngôi nhà xây dựng trái phép bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tân Lập - cho biết, lô đất này nằm tại thửa đất nông nghiệp số 161, tờ bản đồ số 81, thuộc dự án tái định cư buôn Păn Lăm và buôn Kô Siêr, thuộc sở hữu của ông Bùi Mạnh Hải (SN 1980, ngụ phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), con của nguyên Đại tá công an B.M.H.

Được biết, căn nhà này được xây dựng trái phép từ tháng 3/2016, khi mới bắt đầu làm móng đã bị UBND phường Tân Lập xử phạt 6,6 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; yêu cầu chủ nhà phải ngừng mọi hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, bất chấp sự nhắc nhở của chính quyền địa phương, chủ nhà vẫn cho thợ tiến hành xây dựng căn nhà vào ngày thứ bảy và chủ nhật, thậm chí làm cả ban đêm để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trong ngày thực hiện quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm gồm trụ bê tông cốt thép (lắp ghép trụ gỗ, cột gỗ), tường xây gạch 3 mặt và phần mái lợp ngói.

Thúy Diễm