Con trai ông Nguyễn Bá Thanh chia sẻ tâm huyết xây dựng Đà Nẵng

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai ông Nguyễn Bá Thanh) phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Sáng 10/8, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước vào phiên thảo luận chung.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai ông Nguyễn Bá Thanh) đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn. Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân.


Ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Ông Cảnh đồng ý với ý kiến phân cấp phân quyền của một số đại biểu. Theo ông, giao quyền sẽ giải qyết những vấn đề từ quận huyện đến thành phố được nhanh hơn, thay vì cứ làm tờ trình công văn, tốn thời gian.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại vì nhiều khi giao quyền nhưng chưa chắc chắn đã dám quyết. Nên vấn đề ở đây là người được giao quyền phải quyết đoán. Vì quyết đi đôi với chịu trách nhiệm. Giao đấy nhưng vấn đề là có làm được hay không”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Về vấn đề xây dựng nhà máy xử lý nước thải, theo đại biểu Cảnh, đôi khi chính quyền cũng đắn đo. Làm thế nào để chọn được nhà đầu tư có tâm huyết thực sự với thành phố không hề đơn giản.

Về xây dựng "thành phố 4 an", ông Cảnh cho rằng cần phải quản lý cho được trường hợp tạm trú tạm vắng. Không quản lý thì ai đến ai đi không biết. Ông Cảnh cho rằng với mục tiêu này, chỉ cần chọn cái đó để làm cho tốt.

“Vụ giết người Trung Quốc tôi nghĩ cũng do không quản lý tốt tạm trú tạm vắng, người ta đến, người ta đi không biết”, ông Cảnh nêu quan điểm.

Vấn đề thu hồi các dự án treo ven biển, theo đại biểu Cảnh cũng là vấn đề khó. “Khi chúng ta khó khăn, chúng ta kêu gọi, tạo điều kiện cho nhà đầu tư vào. Bây giờ khủng hoảng kinh tế, khó khăn, mình đuổi người ta ra. Mình sống đâu có thể làm như thế được”, đại biểu Cảnh nói.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, ông quan tâm nhất là vấn đề xúc tiến đầu tư. “Tại sao chỉ số năng lực cạnh tranh thời gian gần đây năm nào cũng ở tốp đầu, nhưng thu hút đầu tư kém hơn? Chúng ta momg muốn nhiều nhưng đầu tư không bao nhiêu”, ông Cảnh đặt câu hỏi.

Theo ông Cảnh, trong công tác xúc tiến đầu tư phải có đầu tư về con người.

“Xúc tiến đầu tư không đơn giản, không chỉ một bữa cơm thân mật là người ta đến đầu tư. Trong tương lai, với sự nhiệt huyết của lãnh đạo, tôi tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều tập đoàn lớn”, ông Cảnh nói.

Nhận xét về phần phát biểu của ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh cho rằng ông Cảnh đã gần như khái quát đầy đủ nội dung của phiên thảo luận sáng nay. “Đó là những phát biểu đầy tâm huyết, đi vào lòng người, xuất phát từ tấm lòng”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Quyết liệt thu hồi các dự án "treo" ven biển

Tại phiên thảo luận, đại biểu Huỳnh Minh Chức cho biết, nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng kẽ hở của luật đầu tư để sở hữu đất ven biển. Khi có đất rồi thì họ làm gì bên trong mình không biết. Đề nghị thành phố quản lý chặt đất dọc tuyến ven biển.

Cũng theo đại biểu Chức, hiện có 23 dự án ven biển được cấp phép nhưng toàn dự án treo. Vì thế, đề nghị thành phố sớm thu hồi những dự án không triển khai. Khi cấp phép các dự án ven biển phải cân nhắc, mời các cơ quan chức năng thẩm định dự án.

Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh đề nghị lãnh đạo thành phố phải quyết tâm, quyết liệt thu hồi các dự án treo ven biển
Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh đề nghị lãnh đạo thành phố phải quyết tâm, quyết liệt thu hồi các dự án treo ven biển

Về vấn đề du lịch, đại biểu Chức đề nghị cần có chế tài xử lý mạnh những hướng dẫn viên du lịch "chui" xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh cũng chia sẻ về vấn đề rà soát các dự án ven biển. Vấn đề này rất được người dân quan tâm nhưng đến nay mới thu hồi được một dự án.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên thảo luận
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên thảo luận

“Tôi đề nghị thành phố cần có quyết tâm, quyết liệt xử lý vấn đề này. Tôi biết đây là vấn đề khó. Nhưng chính vì khó nên phải làm. Nếu họ không có động thái triển khai thì thành phố cần quyết liệt đến cùng. Công khai việc rà soát và xử lý các dự án này cho dân biết, để dân giám sát”, đại biểu Hạnh kiến nghị.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, quyết tâm thì có nhưng làm mãi không được bởi thu hồi cũng không phải đơn giản.

Ông Xuân Anh yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư thông tin để người dân hiểu, tại sao để đó mà không thu hồi.

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có 22 dự án ven biển, trong đó có 8 dự án đã đưa vào hoạt động, 14 dự án chậm tiến độ. Vừa qua thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt, mời các nhà đầu tư lên làm việc. Những dự án chậm triển khai thì yêu cầu nhà đầu tư cam kết.

“Theo luật, dự án chậm triển khai thì cho gia hạn thêm 24 tháng nữa. Sau 24 tháng nếu không triển khai thì thu hồi. Ví vụ như có những dự án đến năm cuối 2017 là hết hạn thì gia hạn thêm 24 tháng nữa là đến cuối năm 2019”, ông Sơn thông tin.

Khánh Hồng