Con ngõ hễ mưa là ngập ở Hà Nội: Dừng thi công dự án, làm cống mới cho dân

(Dân trí) - Chủ tịch UBND phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, dự án xây dựng chung cư cao tầng trên địa bàn mà dân “tố” là nguyên nhân làm hỏng đường thoát nước của ngách 16/29 phố Khương Hạ, đã được dừng thi công.

Con ngõ hễ mưa là ngập, dân “tố” công trình xây dựng làm hỏng cống

Công trình xây dựng này đã tạm dừng thì công và đang khẩn trương tiến hành làm gấp đường cồng thoát nước thải cho các hộ dân tại ngách 16/29.
Công trình xây dựng này đã tạm dừng thì công và đang khẩn trương tiến hành làm gấp đường cồng thoát nước thải cho các hộ dân tại ngách 16/29.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Quang Trung – Chủ tịch UBND phường Khương Đình (quận Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: Ngay khi nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 19 phố Khương Hạ về việc nhiều tháng trở lại đây thường xuyên phải sống cảnh ngập úng khi có mưa lớn, nguồn nước thải không thoát, lãnh đạo UBND phường Khương Đình đã làm việc với đại diện chủ đầu tư xây dựng Dự án chung cư cao tầng tại số 349 đường Vũ Tông Phan để tìm hướng giải quyết. Hiện các bên đã thống nhất phương án là dừng thi công công trình và làm gấp đường cống thoát nước thải mới cho các hộ dân.

“Chúng tôi tìm hiểu thì trước đây đường cống thoát nước thải của các hộ dân tại ngách 16/29 đi nhờ qua khuôn viên đất tại địa chỉ số 349 Vũ Tông Phan chứ chưa có đường cống đi riêng. Khi chủ đầu tư tiến hành thi công dự án tại đây đã đào đường cống thoát nước đó đi, mới dẫn đến tình trạng ngập úng như vậy. Ngay khi chúng tôi làm việc với chủ đầu tư, họ đã lắng nghe, đồng ý dừng thi công và tiến hành làm gấp đường cống nước thải mới cho các hộ dân chạy giáp ranh với đất của dự án. Dự kiến, đường cống mới này sẽ hoàn thành trước ngày 10/6 tới” – ông Trung cho biết.


Khoảng 3 tháng trở lại đây, các hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân - Hà Nội) thường xuyên phải sống cảnh hễ mưa là ngập lụt. Nguyên nhân được cho là 1 công trình xây dựng gần đó làm hỏng đường cống thoát nước.

Khoảng 3 tháng trở lại đây, các hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân - Hà Nội) thường xuyên phải sống cảnh hễ mưa là ngập lụt. Nguyên nhân được cho là 1 công trình xây dựng gần đó làm hỏng đường cống thoát nước.

Liên quan đến nội dung này, sáng 3/6, PV Dân trí đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Dũng - Trợ lý Tổng Giám đốc, trưởng phòng Hành chính – Kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam (VIDEC) - đơn vị Chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở thương mại cao tầng tại địa chỉ số 349 đường Vũ Tông Phan. Ông Dũng cho biết, hiện đơn vị đã dừng thi công dự án và đang khẩn trương làm gấp tuyến đường cống thoát nước thải mới cho khoảng 300 hộ dân sinh sống tại ngách 16/29 nói trên, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10/6 tới đây. Chiều dài đường cống mới này khoảng hơn 100m.

“Do dự án nhà ở thương mại cao tầng của chúng tôi thiết kế 3 tầng hầm, đường cống mới khi làm chúng tôi phải thiết kế lại sâu xuống lòng đất khoảng 2m chạy xung quanh giáp ranh với đất của dự án. Vì vậy, quá trình làm cũng phải mất 1 thời gian nhất định” – ông Dũng nói.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Con ngõ hễ mưa là ngập, dân “tố” công trình xây dựng làm hỏng cống” phản ánh về việc khoảng 3 tháng trở lại đây, nhiều hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 trên phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên phải sống cảnh hễ có mưa là ngập, nước tràn vào nhà. Nguyên nhân theo phản ánh người dân cho biết là do 1 công trình xây dựng gần đó đã làm hỏng cống thoát nước thải ra sông Tô Lịch.

Nguyễn Dương – Trọng Trinh