1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM:

Còn hơn 1 tháng để người dân đăng ký sang tên đối với xe qua nhiều đời chủ

(Dân trí) - Kể từ ngày 1/1/2017, cơ quan đăng ký xe sẽ không giải quyết đăng ký đối với trường hợp xe chuyển nhượng qua nhiều người, nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ. Như vậy, chỉ còn hơn 1 tháng để người dân làm thủ tục sang tên phương tiện.

Liên quan đến việc đăng ký xe chính chủ, để người dân hiểu đúng cách thức và đăng ký đúng thời hạn, ngày 29/11, Trung tá Nguyễn Minh Quang - Phó Đội trưởng Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (PC67 – CA TPHCM) đã có những trao đổi với Dân trí về vấn đề này.

Người dân đến làm thủ tục sang tên chủ phương tiện tại Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (PC67 - CA TPHCM)
Người dân đến làm thủ tục sang tên chủ phương tiện tại Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (PC67 - CA TPHCM)

PV: Thưa ông, những người mua xe mô tô, xe gắn máy cũ qua nhiều người sở hữu xe không tìm được chủ ban đầu phải làm gì để được đăng ký?

Ông Nguyễn Minh Quang: Đối với trường hợp chủ sở hữu xe mà không có chứng từ chuyển nhượng thì chỉ cần một giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển theo mẫu 03 của Bộ Công an ban hành. Cùng với đó phải có phần cam kết và xác nhận nơi cư trú (Công an xã) của người sử dụng xe, cùng với giấy đăng ký xe là được giải quyết cấp cà vẹt chính chủ.

PV: Trường hợp người dân mua xe từ tỉnh khác chuyển về, việc rút hồ sơ phải thực hiện như thế nào? Việc rút hồ sơ do người dân hay CSGT thực hiện?

Ông Nguyễn Minh Quang: Người dân phải về địa phương quản lý hồ sơ xe để làm các thủ tục liên quan. Trường hợp này người sử dụng xe phải sử dụng 2 giấy theo mẫu 03, giấy chứng nhận đăng ký xe. Nếu không có giấy đăng ký xe thì người dân phải kê khai rõ lý do theo mẫu quy định.

Thủ tục đăng ký sang tên chủ phương tiện

PV: Thưa ông, thủ tục đăng ký sang tên chủ phương tiện đối với trường hợp xe qua nhiều lần mua bán nhưng mất chứng từ chuyển nhượng lần đầu, lần cuối và mất đăng ký xe được giải quyết như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Quang: Nếu không có chứng từ chuyển nhượng thì chỉ cần 1 giấy khai sang tên, di chuyển xe. Còn nếu mất cà-vẹt hoặc không có thì chỉ cần ghi rõ vào lý do ở mẫu 03, người chủ xe chỉ cần 1 tờ khai đăng ký và cơ quan đăng ký xe sẽ làm các bước tiếp theo. Sau khi kiểm tra tính hợp pháp sẽ cấp cà vẹt và biển số cho chủ xe.

Cụ thể, đối với trường hợp chủ xe có chứng từ chuyển nhượng của người trong giấy đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người sở hữu cuối cùng, cơ quan đăng ký xe kiểm tra tính hợp pháp thì sẽ được đăng ký chính chủ sau 2 ngày. Còn trường hợp không có chứng tờ chuyển nhượng, không có cà vẹt thì được cấp cà vẹt mới trong vòng 30 ngày.

Người dân cần từ 2 đến 30 ngày để được cấp cà-vẹt chính chủ

PV: Quy định hiện nay về đăng ký xe mô tô, xe gắn máy qua nhiều lần mua bán có còn nhiều khó khăn, vướng mắc hay không? CSGT TPHCM có kiến nghị gì để giúp người dân chấp hành quy định tốt hơn hay không?

Ông Nguyễn Minh Quang: Đối với người sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng, Bộ Công an đã có chủ trương từ tháng 4/2013, tức từ Thông tư 12 và đến nay là Thông tư 15 mọi việc đăng ký diễn ra bình thường. Đến nay cơ quan chức năng không gặp vướng mắc gì trong việc giải quyết đăng ký xe chính chủ cho người dân. Theo đúng quy định của Thông tư 15, đến 31/12 năm nay, việc đăng ký đối với trường hợp chủ xe không có chứng từ chuyển nhượng thì sẽ không được giải quyết.

Đến 31/12/2016, việc đăng ký đối với trường hợp chủ xe không có chứng từ chuyển nhượng thì sẽ không được giải quyết.

Kể từ ngày 1/1/2017, cơ quan đăng ký xe sẽ không giải quyết đăng ký đối với trường hợp xe chuyển nhượng qua nhiều người nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ. Hiện nay chỉ còn thời hạn hơn 1 tháng để người dân làm thủ tục sang tên phương tiện. Đây là cơ hội thuận tiện cho người dân đăng ký xe chính chủ, mong người dân nhanh chóng đăng ký để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Từ 1/1/2017, căn cứ theo nghị định 46, thông qua việc đăng ký xe nếu phát hiện người dân chưa sang tên chủ phương tiện thì xử phạt hành chính.

Từ 1/1/2017, căn cứ theo nghị định 46, thông qua việc đăng ký xe nếu phát hiện người dân chưa sang tên chủ phương tiện thì xử phạt hành chính.

Bài: Quốc Anh

Video: Quốc Anh - Phạm Nguyễn