Chủ tịch Hội Khuyến học Lạng Giang bị tàu tông tử vong

(Dân trí) - Đang điều khiển xe ô tô theo hướng Bắc Giang - Lạng Sơn, đến đoạn ngã ba tuyến đường sắt ga Phố Tráng - Kép, ông Hoàn cho xe ô tô rẽ trái ngang qua đường tàu đi vào thôn Nguyễn, thị trấn Vôi, Lạng Giang,Bắc Giang, thì bị tàu hỏa tông trúng.


Xe ô tô của ông Hoàn bị tàu hỏa đâm bẹp rúm bên hông và đẩy đi hàng trăm mét

Xe ô tô của ông Hoàn bị tàu hỏa đâm bẹp rúm bên hông và đẩy đi hàng trăm mét

Khoảng 8h50 ngày 9/8, anh Phạm Vũ Lực thuộc đơn vị xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển tàu hỏa DI2E-624 theo tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, khi đến km số 61 + 450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép thuộc địa phận thị trấn Vôi, đã đâm vào xe ô tô Toyota biển kiểm soát 98A – 078.17 do ông Vũ Minh Hoàn (SN 1954, thường trú tại thị trấn Vôi) điều khiển.

Sau cú tông, tàu đẩy ô tô trượt dài trên đường ray khoảng hơn 100m.

Hậu quả ông Vũ Minh Hoàn bị tử vong ngay trong xe ô tô.

Được biết ông Hoàn hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bá Đoàn