TPHCM:

Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng

(Dân trí) - Khoảng 17h10 chiều 7/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công trình xây dựng nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 (TPHCM) khiến giao thông qua khu vực kẹt xe kéo dài.

Cháy công trình cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút ở công trình xây dựng tòa nhà văn phòng cao 6 tầng ở địa chỉ 443 – 445 Lê Hồng Phong, chỉ sau ít phút, cháy đám bùng phát mạnh khiến khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm cả khu vực.

1-1460031157481
Khói bốc lên nghi ngút từ công trình đang xây dựng
Khói bốc lên nghi ngút từ công trình đang xây dựng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã huy động 6 xe các loại và 1 xe thang đến hiện trường triển khai dập lửa. Lính cứu hỏa triển khai xe thang phun nước từ trên cao. Một phần đường Lê Hồng Phong và đường Vĩnh Viễn đoạn qua khu vực cháy được phong tỏa.

3-1460031158117
Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa tại hiện trường

Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường Lê Hồng Phong bị ùn tắc nghiêm trọng.

Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa.

Được biết, công trình xảy ra cháy cao 6 tầng và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Công trình xảy ra cháy
Công trình xảy ra cháy
Đường Lê Hồng Phong kẹt xe kéo dài
Đường Lê Hồng Phong kẹt xe kéo dài

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy rụi kho điện máy hàng tỷ đồng trên quốc lộ 1A

Khoảng 14h ngày 7/4, Trung tâm điện máy Quang Lợi tại thôn 3 (xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) bị “bà hỏa” thiêu rụi hàng hóa trong 2 kho thuộc 2 căn nhà, đám lửa cháy lan gian nhà mua bán đồ điện máy. Ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Qua ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi cơ bản khống chế ngọn lửa không cho cháy lan. Tuy nhiên, ngọn lửa trong đống hàng bị cháy vẫn còn đám lửa nhỏ.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi Trung tâm điện máy ở Quảng Ngãi

Hàng trăm người dân đứng dọc Quốc lộ 1A chứng kiến vụ cháy.
Hàng trăm người dân đứng dọc Quốc lộ 1A chứng kiến vụ cháy.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, Công an huyện Mộ Đức và Công an tỉnh Quảng Ngãi phân luồng giao thông, trưng dụng một phần làn đường quốc lộ 1A bên Trung tâm điện máy Quang Lợi (do ông Đặng Văn Lợi - 46 tuổi làm chủ) đưa xe cứu hỏa dập lửa và vận chuyển hàng điện máy ra ngoài.

Theo lời kể của một số hộ dân lân cận, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h, nguyên nhân do cửa sắt làm phụt tia lửa vào thùng giấy, miếng xốp bao bọc hàng điện máy tại kho hàng bên hướng Nam, gây phát hỏa và cháy rụi 2 kho hàng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 2 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Mộ Đức phối hợp với Cảnh sát PCCC và Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, thiệt hại tại hiện trường.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy Trung tâm điện máy Quang Lợi:

Sau 2 giờ phát hỏa, lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa cháy lan qua nhà bên cạnh.
Sau 2 giờ phát hỏa, lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa cháy lan qua nhà bên cạnh.
Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 9

Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 10

Đục tường nhà kho tiện cho quá trình dập tắt ngọn lửa.
Đục tường nhà kho tiện cho quá trình dập tắt ngọn lửa.
Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 12

Một số hàng điện máy bị cháy rụi được vận chuyển ra ngoài.
Một số hàng điện máy bị cháy rụi được vận chuyển ra ngoài.
Hàng điện máy nằm ngổn ngang trên Quốc lộ 1A.
Hàng điện máy nằm ngổn ngang trên Quốc lộ 1A.
Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 15

Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 16

Thảo Trần - Hồng Long

Cháy tòa nhà cao tầng đang xây, giao thông kẹt cứng - 17